Các cầu thủ VN nhiều hy vọng

20/01/2010 10:02 GMT+7

Không chỉ bước đầu gây ấn tượng trong 2 buổi sát hạch đối kháng mà trong 2 ngày kiểm tra y sinh học mới đây, cả 3 cầu thủ trẻ VN đều vượt qua thuyết phục. Sở dĩ tôi nhấn mạnh chi tiết kiểm tra y sinh học vì đó chính là “bước ngoặt” ảnh hưởng lớn đến việc tồn tại hay không của bóng đá trẻ VN tại học viện Aspire.

Các cầu thủ trẻ VN đã qua đợt kiểm tra y sinh đầy thuyết phục - Ảnh: Quang Tuyến

Không chỉ bước đầu gây ấn tượng trong 2 buổi sát hạch đối kháng mà trong 2 ngày kiểm tra y sinh học mới đây, cả 3 cầu thủ trẻ VN đều vượt qua thuyết phục. Sở dĩ tôi nhấn mạnh chi tiết kiểm tra y sinh học vì đó chính là “bước ngoặt” ảnh hưởng lớn đến việc tồn tại hay không của bóng đá trẻ VN tại học viện Aspire.

Còn nhớ năm rồi, 3 cầu thủ trẻ VN là Kiên Trung, Hoài Ân và Di Cư lần đầu được đại diện cho bóng đá trẻ VN đến Aspire nhưng đều thất bại. Không phải họ kém về khả năng thi đấu trước những đối thủ to cao đến từ châu Phi hay Nam Mỹ mà theo như giám đốc chương trình, Josep Colome, họ đều không đạt được các chỉ số y sinh học cần thiết. Theo ông Josep, một cầu thủ muốn hội đủ các điều kiện để trở thành tài năng lớn trong tương lai, cái hơn nhau chính là khi kiểm tra các yếu tố độ rắn chắc của xương, các sụn chêm, các khớp cơ, mắt cá, cùi chỏ, phần bắp thân dưới, sức mạnh cơ bắp và khả năng chịu đựng của gối khi phải gánh trọng lượng 100kg... Năm rồi, 8 cầu thủ châu Phi, 2 của Costa Rica, 2 của Uruguay và 3 của VN đã thất bại vì không đạt các chỉ số tối thiểu với các cuộc kiểm tra này…

Trải qua đợt kiểm tra rất gắt gao, những kết quả ban đầu cho thấy cả ba cầu thủ trẻ VN lần này đều đạt yêu cầu. Như Thái Sung, các chỉ số đều đạt trên trung bình, riêng khoản gập cơ được 51 lần, đạt loại khá. Còn Đặng Anh Tuấn và Ma Văn Tuấn cũng đạt từ 37 đến 42, lọt vào nhóm vượt qua thử thách đầu. Trong  3 trường hợp này, lo nhất chỉ là Anh Tuấn, vì ban đầu Tuấn vẫn còn bị chấn thương lưng chưa khỏi. Nhưng chính nghị lực đã giúp Tuấn vượt qua nỗi đau để hoàn tất bài kiểm tra. Nhất là khi gập gối lưng phải thẳng lại phải vác đến 100kg trên gối, Tuấn vẫn đều đặn đưa chân lên xuống trong tiếng cổ vũ của đồng đội và tiếng thở phào của những người trực tiếp có mặt chứng kiến.

Vậy là bước đầu, 3 cầu thủ VN đã tạo được niềm tin. Vấn đề còn lại là trong 3 tuần kế tiếp (chuyển sang thi đấu đối kháng trên sân 11 người và thi đấu với nhiều đối tượng khác nhau cũng như những hệ thống sân khác nhau, ngoài trời hay trong nhà, sân tự nhiên hoặc sân nhân tạo), sự thích nghi và thể hiện của 3 cầu thủ VN có mang lại thành công hay không. Nói như HLV Michael Solahyi, trưởng ban bóng đá của Aspire, cầu thủ VN không thua kém bất cứ cầu thủ đến từ nước khác về những chỉ số ban đầu. Điều quan trọng là khi chứng minh được mình bằng một tư duy sắc sảo thì chắc chắn không có gì ngăn được họ ở lại Qatar thêm 3 năm!

Quang Tuyến
(từ Doha, Qatar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.