Các trận đấu có đội Việt Nam ở giải châu Á được cá cược hợp pháp

03/07/2017 09:35 GMT+7

Đó là nội dung đáng chú ý của dự thảo thông tư về các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó, những giải đấu cấp thế giới được cá cược hợp pháp ở VN (gồm vòng loại và vòng chung kết) là World Cup, Euro, Copa America, Confederations Cup, Champions League, Europa League…; nhưng 5 giải bóng đá vô địch quốc gia “hot” nhất là Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 thì không được.
Giải thích việc này, Bộ VH-TT-DL viện dẫn Nghị định số 6/2017 phải là giải đấu do FIFA quản lý thì mới cho cá cược hợp pháp, còn các giải VĐQG châu Âu thì hiểu rằng không phải do FIFA quản lý (!?). Tương tự, một số giải (gồm cả vòng loại và chung kết) có thể có sự tham dự của đội VN (cấp độ đội tuyển, CLB) như giải vô địch châu Á (nam, nữ) (còn gọi là Asian Cup), giải vô địch các CLB châu Á (AFC Champions League, AFC Cup) được cho cá cược hợp pháp, nhưng SEA Games hay AFF Cup (không nằm theo diện FIFA quản lý) lại không được.
HLV một đội tuyển trẻ cấp quốc gia vừa đạt những thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế cho biết: “Theo tôi, không nên cấm cá cược hợp pháp những trận đấu có yếu tố VN. Bởi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá VN ban hành cũng như trong hợp đồng giữa các CLB với cầu thủ đều có điều khoản nghiêm cấm cầu thủ đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có cá độ, bán độ… Vì vậy, ngành thể thao không nên tự trói buộc mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.