Cận cảnh niềm hạnh phúc ở U.21 Báo Thanh Niên 2010

17/10/2010 19:51 GMT+7

(TNO) Một mùa giải khép lại với ngôi vô địch rất xứng đáng dành cho các cầu thủ trẻ U.21 Đồng Nai sau một trận chung kết nghẹt thở và đầy cảm xúc trước "thế lực" SLNA.

Niềm vui khôn tả của những nhà vô địch U.21 Đồng Nai - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Một mùa giải khép lại với ngôi vô địch rất xứng đáng dành cho các cầu thủ trẻ U.21 Đồng Nai sau một trận chung kết nghẹt thở và đầy cảm xúc trước "thế lực" SLNA.

Với 6 bàn thắng cực đẹp trong giờ thi đấu chính thức, cùng những khoảnh khắc nghẹn lại ở loạt sút luân lưu, giải đấu U.21 Báo Thanh Niên tuổi 14 đã khép lại trong niềm hạnh phúc.

>> Đồng Nai vô địch sau loạt đá luân lưu nghẹt thở

Mặc dù thua trận, nhưng U.21 SLNA cũng xứng đáng nhận được mọi lời khen tặng. Họ chỉ thiếu may mắn trên chấm luân lưu. Những Trọng Phi, Đình Bảo, Nguyên Mạnh đã thể hiện mình một cách xuất sắc và trở thành lớp kế thừa trong tương lai.

Sau ba bàn thắng trong hiệp 1, cuộc rượt đuổi tiếp tục bất tận trong hiệp 2 và lần này người chạy theo chính là các cầu thủ áo đỏ Đồng Nai...


Tuấn Anh (giữa) vừa đem đến bàn gỡ hòa 2-2 cho Đồng Nai thì... - Ảnh: Bạch Dương


... Đình Bảo đã giúp SLNA vươn lên dẫn bàn 3-2 - Ảnh: Bạch Dương


Thành Tân đem về hy vọng cho Đồng Nai ở phút 85 bằng cú đá phạt hiểm hóc - Ảnh: Bạch Dương

  

Sau khi hòa nhau 3-3 trong 90 phút chính thức, cúp vô địch được phân định bằng những loạt đá luân lưu. Kịch tính không hề kém cạnh khi phải đợi đến loạt sút thứ 9, chiến thắng mới thuộc về Đồng Nai, cho dù thủ thành Nguyên Mạnh của SLNA cũng xuất sắc phá được 4 pha dứt điểm của đối phương.


Tuy xuất sắc cản phá được 4 cú sút của đối thủ nhưng thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) vẫn ngậm ngùi nhìn Đồng Nai lên ngôi - Ảnh: Bạch Dương

Lên ngôi vô địch, U.21 Đồng Nai còn thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân của giải.

Với những gì đã thể hiện, thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai) xứng đáng được tôn vinh là thủ môn xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, Hữu Phát (Đồng Nai); Đức Tài (HAGL) và Đình Bảo (SLNA) chia nhau giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng ghi được.

Danh hiệu cao quý nhất Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã thuộc về tiền đạo Tuấn Anh (Đồng Nai).

Trong khi đó, giải phong cách thuộc về chủ nhà HAGL.


Tuấn Anh (giữa) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 Báo Thanh Niên 2010 - Ảnh: Bạch Dương


Thủ môn xuất sắc nhất giải Thanh Diệp (trái) - Ảnh: Khả Hòa


Những nhà vô địch U.21 Đồng Nai bước lên đỉnh cao - Ảnh: Bạch Dương


BTC giải trao danh hiệu vô địch cho U.21 Đồng Nai - Ảnh: Bạch Dương


Niềm vui chuẩn bị bùng nổ - Ảnh: Bạch Dương


U.21 Đồng Nai vỡ òa sung sướng trên phố núi Pleiku - Ảnh: Bạch Dương

Mùa giải U.21 Báo Thanh Niên 2010:

Đội vô địch: Đồng Nai
Á quân: Sông Lam Nghệ An
Hạng 3: Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Tuấn Anh (Đồng Nai)
Thủ môn xuất sắc nhất giải: Thanh Diệp (Đồng Nai)
Vua phá lưới: 3 bàn thắng - Hữu Phát (Đồng Nai); Đức Tài (HAGL) và Đình Bảo (SLNA)
Giải fair-play: Hoàng Anh Gia Lai

Thực hiện: Bạch Dương - Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.