Canal+ không san sẻ bản quyền EPL

14/03/2013 03:00 GMT+7

Cuối tháng trước, ban đàm phán giải Ngoại hạng Anh (EPL) đã có công văn, do Phó tổng giám đốc VTV ký, gửi Tập đoàn Canal+ đề nghị chia sẻ gói 2 là giờ vàng thứ bảy.

Cuối tháng trước, ban đàm phán giải Ngoại hạng Anh (EPL) đã có công văn, do Phó tổng giám đốc VTV ký, gửi Tập đoàn Canal+ đề nghị chia sẻ gói 2 là giờ vàng thứ bảy.

Hôm qua, trong thư trả lời, Chủ tịch Canal+ Bertrand Meheut viết: “Tôi ý thức được VTV đang phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến EPL và vì vậy tôi đã yêu cầu các bộ phận chịu trách nhiệm cần thương thảo với IMG - một việc chưa có tiền lệ và phức tạp. Do cách thức chia gói bản quyền được xác định trước trong hồ sơ mời thầu nên hợp đồng ký kết giữa Canal+ và IMG không có điều khoản cho phép nhượng lại quyền cho dù là gói 1 (ngày chủ nhật) hay gói 2. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng trao đổi với IMG theo hướng đề xuất của VTV nhưng IMG không muốn thay đổi”.

Như vậy, K+ là chủ sở hữu duy nhất của hai gói hấp dẫn nhất EPL trên lãnh thổ VN 3 mùa bóng tới. Đơn vị này tuyên bố sẽ phát độc quyền toàn bộ các trận đấu ngày chủ nhật và 32 trận đấu sớm thứ bảy, có quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền các trận đấu giữa tuần và phát cả gói không độc quyền (tổng cộng 380 trận cho 3 gói).

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.