Càng nỗ lực chứng tỏ, Minh Tuấn càng chơi không tốt

20/06/2020 15:20 GMT+7

Đã 4 trận liền tiền đạo Minh Tuấn “tịt ngòi”, kéo theo đó là loạt trận thua của CLB Quảng Nam. Điều này cho thấy càng muốn nhanh chóng khẳng định mình, Hà Minh Tuấn lại càng chơi không tốt.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn trở lại sau chấn thương là một tin tốt với CLB Quảng Nam khi họ đang thiếu tiền đạo giỏi. Vì vậy, ngay sau khi hồi phục chấn thương, Hà Minh Tuấn đã được xếp đá chính trong màu áo Quảng Nam.
Dù được đồng đội tạo nhiều cơ hội nhưng Minh Tuấn vẫn chưa thể ghi bàn và kéo theo chuỗi trận tệ hại của đội bóng xứ Quảng. Bị loại khỏi Cúp quốc gia khi thua sát nút trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận thua đậm trước CLB Đà Nẵng và mới nhất là trận thua B.Bình Dương trên sân nhà trong một ngày mà Tiến Linh tỏa sáng rực rỡ.
Minh Tuấn không thể lập công dù đã chơi rất cố gắng, không chỉ là cơn đau đầu của HLV Vũ Hồng Việt mà còn cả HLV Park Hang-seo bởi HLV người Hàn Quốc đang muốn có một trung phong cắm đúng nghĩa cho các giải quan trong sắp tới.

Minh Tuấn (áo xanh) chưa thể sánh bằng Tiến Linh ở thời điểm này

Định Tuấn

Trong phòng họp báo sau trận thua B.Bình Dương trên sân nhà, HLV Vũ Hồng Việt nói về việc Minh Tuấn vẫn chưa thể nổ súng “ Đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ Minh Tuấn vẫn chưa thể lấy lại phong độ của mình sau chấn thương và chưa có được cảm giác bóng tốt nhất”.
Tiền đạo Minh Tuấn đang rất khao khát một bàn thắng để vượt qua được áp lực mà anh gặp phải. Tuy nhiên, khi càng muốn chứng tỏ mình thì Minh Tuấn lại càng chơi không tốt vì áp lực. Vì thế, để có thể sớm ghi bàn trở lại tại V-League, chân sút của Quảng Nam cần thi đấu với cái đầu thoải mái và đôi chân thanh thoát, lúc đó anh mới có thể sớm “mở tài khoản” ở V-League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.