Cầu thủ bị sét đánh được an ủi

03/02/2010 01:38 GMT+7

Từ bài viết trên Báo Thanh Niên về tính mạng của cầu thủ bị xem nhẹ, sáng qua 2.2, Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Hữu Bàng đã có buổi gặp gỡ với gia đình cầu thủ Trần Thanh Trường của CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang, hiện vẫn đang tiếp tục phải điều trị sau sự cố bị sét đánh khi đang thi đấu trên sân trong trận gặp đội Vĩnh Long chiều 2.5.2008 trong khuôn khổ giải hạng nhì QG 2008.

Ảnh: Lê Tuấn

Từ bài viết trên Báo Thanh Niên về tính mạng của cầu thủ bị xem nhẹ, sáng qua 2.2, Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Hữu Bàng đã có buổi gặp gỡ với gia đình cầu thủ Trần Thanh Trường của CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang, hiện vẫn đang tiếp tục phải điều trị sau sự cố bị sét đánh khi đang thi đấu trên sân trong trận gặp đội Vĩnh Long chiều 2.5.2008 trong khuôn khổ giải hạng nhì QG 2008.

Trường là cầu thủ bị chấn thương nặng nhất trong số các cầu thủ bị sét đánh khi bị ức chế tim và vỏ não, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần kinh, trí nhớ và đã trải qua một quá trình điều trị. Nhưng một thời gian dài anh đã không được ngành TDTT Kiên Giang cũng như một số cấp có trách nhiệm khác quan tâm thấu đáo nên gia đình phải chạy vạy khắp nơi để có chi phí chữa trị. Thay mặt VFF, ông Nguyễn Hữu Bàng đã trao cho gia đình số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng với hy vọng sẽ góp thêm phần nào giúp Trường vượt qua khó khăn hiện nay (ảnh).

T.K 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.