Cầu thủ N.Sài Gòn sắp nhận đủ tiền lương, thưởng

28/10/2012 18:39 GMT+7

(TNO) Sáng 28.10, ngoại trừ tuyển thủ Quang Hải đang tập trung đội tuyển và những cầu thủ đã chuyển nhượng sang đội khác như Santos, Quang Hướng, Quang Long, còn lại các cầu thủ khác của N.Sài Gòn đều có mặt đầy đủ tại Hội trường sân Thống Nhất, theo lời mời của phía công ty Xuân Thủy.

(TNO) Sáng 28.10, ngoại trừ tuyển thủ Quang Hải đang tập trung đội tuyển và những cầu thủ đã chuyển nhượng sang đội khác như Santos, Quang Hướng, Quang Long, còn lại các cầu thủ khác của N.Sài Gòn đều có mặt đầy đủ tại Hội trường sân Thống Nhất, theo lời mời của phía công ty Xuân Thủy.

>> Một doanh nghiệp Ninh Bình "mua" lại N.Sài Gòn
>> N.Sài Gòn và SLNA cùng bị chia điểm
>> Thiết quân luật" ở N.Sài Gòn

 

Tại buổi gặp mặt, phía N.Sài Gòn cử trợ lý của bầu Thọ (Nguyễn Vĩnh Thọ) là ông Nguyễn Thiện Toàn làm việc với ông Trần Tiến Đại, là người đại diện của công ty Xuân Thủy, đơn vị vừa mua lại N.Sài Gòn với giá 21 tỉ đồng.

Hai bên đã cùng ký vào bản cam kết bàn giao đội bóng. Trong đó, phía công ty Xuân Thủy đồng ý thanh toán toàn bộ tiền lương 3 tháng, tiền thưởng 10 trận mà phía nhà tài trợ ngân hàng Nam Việt chưa thanh toán cho cầu thủ. Ngoài ra, nhiều cầu thủ N.Sài Gòn chưa nhận đủ tiền lót tay cũng được công ty Xuân Thủy cam kết trả đủ.

Theo đó, sau khi các giấy tờ, văn bản được hoàn tất thủ tục, trong khoảng từ đầu tháng 11 đến ngày 15.11, công ty Xuân Thủy sẽ thanh toán hết tiền lương, thưởng cũng như giải quyết khoản lót tay còn thiếu với các cầu thủ.

Ngoài việc hứa thanh toán tiền lương, thưởng các cầu thủ N.Sài Gòn vẫn chưa thể biết tương lai của mình. Trao đổi với các cầu thủ, ông Trần Tiến Đại làm công tác tư tưởng để trấn an là chính.

Theo lời ông Đại thì “Hiện N.Sài Gòn vẫn chưa xác định được nơi đóng quân ở mùa giải tới. Do vậy các cầu thủ cứ để lại thông tin liên lạc cụ thể của từng người. Ban quản lý đội bóng sẽ gọi điện lên tập trung trong thời điểm thích hợp”.

Sau buổi hội quân khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, các cầu thủ N.Sài Gòn được lệnh giải tán. Đa số cầu thủ đã rủ nhau cùng ăn trưa, uống nước nói chuyện đến đầu giờ chiều thì ai về nhà nấy và tiếp tục chờ điện thoại từ “ông chủ” mới là công ty Xuân Thủy.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.