CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, kêu gọi HLV Việt Hoàng từ chức

23/07/2015 20:13 GMT+7

(TNO) Trong lúc đang bị XSKT.Cần Thơ dẫn 2-0, các CĐV Hải Phòng đã kéo đến phía sau khu vực kỹ thuật của đội nhà để phản đối và kêu gọi HLV Trương Việt Hoàng từ chức.

(TNO) Trong lúc đang bị XSKT.Cần Thơ dẫn 2-0, các CĐV Hải Phòng đã kéo đến phía sau khu vực kỹ thuật của đội nhà để phản đối và kêu gọi HLV Trương Việt Hoàng từ chức.

Một góc khán đài sân Cần Thơ với một nhóm nhỏ CĐV chủ nhà
Nhóm những CĐV mặc áo Hải Phòng xuất hiện trên khán đài A sân Cần Thơ vào đầu hiệp 2 và tỏ ra rất bực tức. Khi đội bóng bắt đầu từ đường hầm đi ra, họ hô lớn: “Đá đi các anh em nhé, ai nằm thì mặc họ”.
Đến khi HLV Trương Việt Hoàng xuất hiện, những tiếng hô đòi ông từ chức liên tục xuất hiện. Thậm chí, những tiếng la ó về đội bóng sau đó cũng bắt đầu tăng âm lượng.
 Khi trận đấu bắt đầu trở lại, các CĐV bức xúc này chuyển sang ủng hộ cho… XSKT.Cần Thơ. Đội trưởng Minh Châu (trận này nghỉ do nhận đủ 3 thẻ vàng - NV) đã chạy đến để làm dịu tình hình. 
Minh Châu sau đó đã ngồi rất lâu để giải thích với các CĐV này để làm dịu đi những cái đầu đang nóng bừng.
“Đá như thế này không chấp nhận được. Phòng ngự thì hời hợt. Tấn công thì chạy lung tung. Tôi nói với anh (Minh Châu), đi Thái Lan, Singapore cổ vũ chúng tôi cũng đi được. Đội thua chúng tôi cũng chấp nhận, nhưng đá như thế này thì không chấp nhận được”, một CĐV lớn tiếng.
Đến phút 60, nhóm CĐV này bắt đầu rời khán đài A sân Cần Thơ. Trước khi đi, người đàn ông này đã hướng cháo CĐV đội chủ nhà và chúc mừng XSKT.Cần Thơ trụ hạng thành công
Kết thúc trận đấu, món "đặc sản" pháo sáng của CĐV Hải Phòng đã xuất hiện ở khán đài D sân Cần Thơ
Lực lượng an ninh của sân nhanh chóng có mặt để dập tắt ngọn lửa từ chiếc pháo sáng này. Trong khi đó, có vẻ như đã chấp nhận thất bại nên nhóm CĐV Hải Phòng cũng thôi không phản ứng gì nữa
Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho XSKT.Cần Thơ. Đây là 3 điểm cực kỳ quan trọng giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng đang ngày một khốc liệt
Hải Phòng sau những phản ứng của các CĐV đã chơi máu lửa hơn và có được bàn gỡ ở phút 71 do công Hồng Phong, người nổ súng chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân. Nhưng chừng đó là không đủ trước XSKT.Cần Thơ chơi kín kẽ
Trong trận đấu, rất nhiều lần cầu thủ Hải Phòng bị chuột rút và phải được khiêng ra khỏi sân để nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. Cầu thủ Hải Phòng rời sân. Hôm nay họ đá mà không có 2 tiền đạo ngoại vì lý do sức khỏe, bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Châu - Khánh Lâm cũng vắng mặt vì thẻ phạt
Kết thúc trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng bần thần ngồi rất lâu trên băng ghế ở khu kỹ thuật. Có rất nhiều người đã đến vực ông dậy nhưng ông vẫn ngồi đấy, như cách im lặng suốt trận đấu và nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.