CĐV Indonesia buồn bã chia tay ‘quý ngài’: ‘Bạn có cần tôi?’, Alfred Riedl

Giang Lao
Giang Lao
08/09/2020 22:14 GMT+7

Sở dĩ ông Alfred Riedl được CĐV và cả báo chí Indonesia gọi là ‘quý ngài’: ‘Bạn có cần tôi?’, vì ông luôn quan tâm đến họ, cũng như LĐBĐ nước này mỗi khi cần thì ông đều nhận lời.

Vì thế, tin ông Alfred Riedl qua đời không chỉ CĐV Việt Nam buồn, mà giới CĐV và truyền thông Indonesia cũng buồn bã không kém khi hay tin nhà cầm quân yêu quý của mình đã ra đi mãi mãi.
Trong sự nghiệp làm HLV tại khu vực Đông Nam Á, HLV Alfred Riedl đã giành được sự yêu quý đặc biệt ở 2 quốc gia Việt Nam và Indonesia, dù cả 2 nơi này ông đều chưa giúp đội tuyển đăng quang giải khu vực lần nào.

Xem lại khoảnh khắc ông Alfred Riedl khóc vì gặp ân nhân Việt Nam hiến thận

Tại Indonesia, ông Alfred Riedl dẫn dắt tuyển Indonesia cũng đến 3 giai đoạn từ năm 2010-2011, 2013-2014 và 2016, giúp đội tuyển nước này 2 lần đoạt á quân AFF Cup năm 2010 và 2016.
Tuy nhiên, đó là 2 thời điểm tuyển Indonesia không thực sự mạnh, nhưng dưới bàn tay của ông Alfred Riedl đã giúp đội tuyển xứ vạn đảo thi đấu cực hay, rực lửa luôn thu hút các khán đài sân Gelora Bung Karno ở Jakarta chật kín khán giả. Qua đó, cũng giúp ông được đông đảo CĐV Indonesia quý mếm.
Đặc biệt, nhất cứ mỗi lần tuyển Indonesia sa sút vì gặp sóng gió vì tranh chấp nội bộ, thì sau đó LĐBĐ nước này (PSSI) ngỏ lời mời ông Alfred Riedl trở lại cầm quân thì lần nào ông cũng chấp nhận. Bất kể rằng mỗi lần trước khi ông bị kết thúc hợp đồng như năm 2011 hay 2014 đều xảy ra nhiều tranh chấp. Nhưng sau hết, ông Alfred Riedl vì có được một tình cảm đặc biệt với người hâm mộ nước này nên ông luôn sẵn sàng quay lại làm việc.

HLV Alfred Riedl trong thời gian dẫn dắt tuyển Indonesia

PSSI

Trong thời gian ở Indonesia, ông Alfred Riedl cũng có dẫn dắt CLB PSM Makassar đầu năm 2015, nhưng sau đó ông từ chức vì lý do sức khoẻ trước khi mùa giải mới bắt đầu. Năm 2016, ông quay lại dẫn dắt tuyển Indonesia và lập lại thành tích đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup (thua Thái Lan chung cuộc 2-3).

Cố HLV Alfred Riedl và 13 năm sống cùng quả thận Việt Nam

Sau thời gian này, ông Alfred Riedl không được PSSI gia hạn hợp đồng, một phần cũng vì ý định của ông muốn dành thời gian hơn cho gia đình và điều trị bệnh. Gần đây, tuyển Indonesia thất bại ở AFF Cup 2018, PSSI cũng có ý định mời lại HLV Alfred Riedl nhưng ông từ chối vì lý do điều trị bệnh.

CĐV Indonesia chia buồn khi hay tin HLV Alfred Riedl qua đời

Chụp màn hình

Vì thế, cùng với Việt Nam, tại Indonesia ông Alfred Riedl thực sự là nhà cầm quân rất được quý mến nhờ cách sống tình cảm của mình cũng như ông không hề ngại khó khăn để dẫn dắt đội tuyển xứ vạn đảo mỗi khi trong tình thế chịu nhiều sức ép nhất.

LĐBĐ Indonesia và ban tổ chức AFF Cup gửi lời chia buồn sau sự ra đi của HLV Alfred Riedl

Chụp màn hình

Tin Alfred Riedl qua đời được người hâm mộ Indonesia thông tin sớm nhất, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của họ với nhà cầm quân người Áo đầy khả kính này như thế nào. Trên mạng xã hội Twitter, từ PSSI đến các trang thông tin và người hâm mộ Indonesia đều đã bày tỏ sự tiếc thương khi nhà cầm quân này vừa qua đời ở tuổi 70 tại quê nhà Vienna, Áo sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, HLV Alfred Riedl từng có 4 lần khoác áo tuyển Áo trong giai đoạn từ năm 1975-1978. Ông cũng khoác áo nhiều CLB nổi tiếng ở Áo và Bỉ như Austria Wien, Sint-Truiden, FC Antwerp, Standard Liege… và từng đoạt 2 chức VĐQG Áo mùa 1968-1969, 1969-1970 và Cúp nước Áo mùa 1970-1971.
Tổng cộng trong sự nghiệp cầu thủ, ông Riedl thi đấu 427 trận ghi 210 bàn thắng. Năm 1975, khi thi đấu cho CLB FC Antwerp (Bỉ), ông đã đoạt chiếc giày đồng trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu. Ngoài ra, ông Riedl từng là vua phá lưới các giải VĐQG Áo mùa 1971-1972, và Bỉ 2 mùa 1972-1973 và 1974-1975.
Sau sự nghiệp cầu thủ, ông Riedl chuyển sang sự nghiệp HLV, nhưng được biết đến nhiều nhất là giai đoạn ông đến Việt Nam làm việc khi dẫn dắt tuyển Việt Nam tổng cộng 3 giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Tuy nhiên, chưa lần nào ông giúp tuyển Việt Nam đăng quang giải vô địch Đông nam Á (trước đây là Tiger Cup, sau này là AFF Cup) khi chỉ về á quân năm 1998 trên sân nhà ở Hà Nội, và 3 lần đoạt HCB SEA Games các kỳ 1999, 2003, 2005. Xen kẽ đó, ông cũng dẫn dắt các CLB ở V-League là Khatoco Khánh Hòa năm 2001 và CLB Hải Phòng 2 năm 2008 và 2009.
Sau đó, chiến lược gia người Áo đến làm việc tại Lào, Indonesia cho đến năm 2016. Tại Indonesia, ông cũng chỉ đưa đội tuyển nước này 2 lần đoạt á quân AFF Cup năm 2010 và 2016. Ngoài dẫn dắt các đội tuyển và CLB ở khu vực Đông nam Á, ông Riedl cũng có nhiều thời gian dẫn dắt các đội tuyển và CLB ở khu vực Trung đông như CLB Al Salmiya ở Kuwait hay tuyển Palestine…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.