CĐV Ninh Bình trắng án

11/08/2010 08:52 GMT+7

Cũng giống như trường hợp của CĐV sân Lạch Tray, ban kỷ luật tin rằng hành động căng băng rôn của CĐV trên sân Ninh Bình không nghiêm trọng vì đã được can thiệp kịp thời. Vì lý do này, một hành động vi phạm văn hóa cổ vũ sân cỏ đã được trắng án.

Băng rôn chế nhạo đội HN.T&T trên sân Ninh Bình - Ảnh: M.Hoàng

Cũng giống như trường hợp của CĐV sân Lạch Tray, ban kỷ luật tin rằng hành động căng băng rôn của CĐV trên sân Ninh Bình không nghiêm trọng vì đã được can thiệp kịp thời. Vì lý do này, một hành động vi phạm văn hóa cổ vũ sân cỏ đã được trắng án.

Tấm băng rôn mà CĐV V.NB trưng ra trên sân mang nội dung chế nhạo HN.T&T một cách rõ ràng: “T&T quà cho Hà Nội thế này à? $ + còi méo= Cup”. Đây là hành vi mang tính khiêu khích và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của V-League.

Nhưng sau phiên họp sáng qua (10.8), Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường lại nghĩ khác: “Nội dung tấm băng rôn là không tốt. Tuy nhiên, tấm băng rôn chỉ tồn tại vài phút trên sân. Khi giám sát trận đấu phát hiện đã đề nghị BTC sân tháo xuống ngay, không để xảy ra tác động nghiêm trọng. BTC cũng đã chấp hành nghiêm túc việc tháo dỡ. Do đó, không thể xử phạt BTC sân Ninh Bình”.

Trên thực tế, những phóng viên đã tác nghiệp tại sân Ninh Bình trong chiều xảy ra sự việc đều ghi nhận tấm băng rôn đã được căng từ khá lâu trước và cả trong trận đấu. Nhưng theo tìm hiểu thì báo cáo của BTC giải chuyển tới Ban kỷ luật cộng thêm báo cáo của giám sát trận đấu, thậm chí không có một dòng nào đề cập tới sự cố này. Bởi vậy, theo “nguyên tắc vàng” bấy lâu nay áp dụng là “án tại hồ sơ”, Ban kỷ luật đã bỏ qua sự việc này. Ngay cả những tràng la ó, chửi bới đội HN.T&T, hành động chế giễu trọng tài cũng không hề được ghi lại và xem xét. Ông Hường khẳng định: “Không có biên bản báo cáo sự việc thì không thể xử. Lỡ họ (V.NB) kiện ngược lại ban kỷ luật thì sao?”.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.