CHDCND Triều Tiên - U.23 Úc 1-0: Chiến thắng của đẳng cấp

21/09/2010 00:49 GMT+7

Dù không mang tới VN trọn vẹn đội hình đã thi đấu tại World Cup 2010 nhưng U.23+6 CHDCND Triều Tiên vẫn chứng tỏ được đẳng cấp so với U.23 Úc còn khá non nớt về kinh nghiệm.

Pak Song Chol (9) ghi bàn mở tỷ số cho CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Ngô Nguyễn

Dù không mang tới VN trọn vẹn đội hình đã thi đấu tại World Cup 2010 nhưng U.23+6 CHDCND Triều Tiên vẫn chứng tỏ được đẳng cấp so với U.23 Úc còn khá non nớt về kinh nghiệm.

Có lợi thế về sức trẻ, Úc thi đấu khá xông xáo và ép sân nhiều hơn nhưng các pha phối hợp đều tỏ ra thiếu mạch lạc bởi các cá nhân chưa có sự quyết đoán. Ngược lại, CHDCND Triều Tiên sở hữu lối đá rất chắc chắn, chững chạc. Có 3 tuyển thủ đã từng góp mặt trong trận đấu cuối gặp Bờ Biển Ngà tại vòng bảng World Cup 2010, đội bóng Đông Bắc Á này đã chơi nhuần nhuyễn hơn.

Với vai trò tiền vệ phòng ngự, tuyển thủ quốc gia Kim Yong Jun chơi rất hay ở tuyến giữa, công thủ toàn diện và điều phối các đợt tấn công của đội nhà rất tốt. Đặc biệt, những pha bóng cố định mà CHDCND Triều Tiên tạo được đều tỏ ra rất nguy hiểm.

Phút 17, từ pha đá phạt hàng rào cự ly 25m bên phía góc trái, tiền đạo Pak Song Chol đã thực hiện cú sút đưa bóng bay sát cột dọc ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, Úc tràn lên trả đũa nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Kịch bản ở hiệp 2 được giữ nguyên nhưng không có thêm bàn thắng nào. Qua trận đấu này có thể nhận định U.23+6 CHDCND Triều Tiên sắp tới sẽ là thử thách thật sự cho thầy trò HLV Calisto.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.