Chỉ có 1 ứng viên chức Chủ tịch VFF

07/01/2014 03:20 GMT+7

Theo thông tin của Thanh Niên, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, cuộc đua vào chức Chủ tịch VFF khóa 7 sẽ chỉ còn một người duy nhất là ông Lê Hùng Dũng - người đã được đại hội thường niên VFF phê chuẩn tạm giữ chức quyền chủ tịch.

Theo thông tin của Thanh Niên, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, cuộc đua vào chức Chủ tịch VFF khóa 7 sẽ chỉ còn một người duy nhất là ông Lê Hùng Dũng - người đã được đại hội thường niên VFF phê chuẩn tạm giữ chức quyền chủ tịch.

Cách đây hơn hai tháng, Bộ VH-TT-DL vẫn có ý định chọn một nhân vật thuộc hàng ngũ lãnh đạo của cơ quan nhà nước làm ứng viên thứ 2 ngoài ông Dũng. Song vì các lý do khách quan và chủ quan, một vài ứng viên mà Bộ nhắm tới đều chủ động từ chối. Một lãnh đạo của Bộ cho biết: “Đến thời điểm này, Bộ chưa có ý định giới thiệu ứng viên nào khác tham gia vào chức danh Chủ tịch VFF”. Tuy nhiên, việc ông Dũng có chính thức trở thành Chủ tịch VFF khóa 7 hay không còn phụ thuộc vào bầu cử tại đại hội nhiệm kỳ dự kiến vào ngày 20 hoặc 21.2.2014. 

Điều lệ VFF sửa đổi theo khuyến cáo của FIFA đã ghi rõ, sau nhiệm kỳ của ban chấp hành (BCH) được bầu tại đại hội năm 2014, số lượng ủy viên BCH sẽ giảm từ 19 xuống còn 17 ủy viên. Như vậy, ngoài 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch sẽ chỉ có 17 ủy viên BCH (tổng cộng là 21 thành viên BCH).

Danh sách giới thiệu bầu BCH mà VFF từng đưa ra hồi tháng 5 (có sự nhầm lẫn phiếu bầu gây ra nhiều phản ứng) đã được bộ phận kiểm tra nhân sự của VFF rà soát lại và chắc chắn sẽ có vài thay đổi theo hướng trẻ hóa đội ngũ cũng như tinh gọn bộ máy.

Lan Phương

>> Đại hội VFF diễn ra vào tháng 2
>> Đại hội thường niên VFF: Quên mổ xẻ trách nhiệm của... Liên đoàn
>> VFF 'cất kho' 6 trọng tài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.