Chiến thắng cho đội cuối bảng

29/05/2010 23:50 GMT+7

Hai đội bóng ở nhóm cuối bảng là TP.HCM và TDC Bình Dương (BD) đã có những trận thắng quan trọng để cải thiện điểm số của mình.

A Huỳnh (trái) và Long Giang chưa tạo được sức bật mới cho SQC Bình Định - Ảnh: Khả Hòa

Hai đội bóng ở nhóm cuối bảng là TP.HCM và TDC Bình Dương (BD) đã có những trận thắng quan trọng để cải thiện điểm số của mình.

Trong tình cảnh buộc phải thắng, TP.HCM đã chơi rất quyết tâm trước Hải Nhân Tiền Giang. Nỗ lực của TP.HCM được đền bù bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu do Thanh Sang ghi ở phút 64, giúp TP.HCM có được 3 điểm quý giá. Còn trên sân Gò Đậu, TDC Bình Dương (BD) cũng thắng Tây Ninh 2-1. Tân binh Nkemi lập công lớn khi ghi bàn ở phút 90 ấn định tỷ số 2-1 cho BD. Trước đó Đức Tài (BD) mở tỷ số ở phút 25, Nguyên Quân gỡ hòa cho đội khách ở phút 45+1.

Trong khi đó, Quảng Nam (QN) đã tung 3/6 cầu thủ mới tăng cường ở giai đoạn 2 là Rafael, Trọng Bình, Sỹ Mạnh vào sân trong trận làm khách trên sân Huda Huế. Thế nhưng đội bóng đất Quảng vẫn chưa cho thấy sự đổi thay của mình khi chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 0-0 với đội bóng cố đô. Tương tự QN, SQC Bình Định cũng hòa Đồng Nai Berjaya 1-1, dù có sự góp mặt của các cầu thủ mới là A Huỳnh, Văn Thuận và Long Giang.  Trên sân Long Xuyên, chủ nhà An Giang mất người ngay hiệp 1, nhưng đội khách Cần Thơ (CT) lại chơi thiếu quyết tâm. Khi Trịnh Quốc Long (CT) lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân đã tạo cơ hội cho AG quân bình về quân số. HLV Nhan Thiện Nhân sau đó còn tung 2 tân binh Amaobi và Nguyễn Mai Thanh Tiến vào sân, nhưng cũng đành hài lòng với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả bất ngờ nhất xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi Viettel thắng đội đầu bảng Hà Nội ACB với tỷ số 5-1.

Xếp hạng sau 14 vòng đấu: 1/ HN ACB: 29 điểm; 2/ Than Quảng Ninh: 22 điểm; 3/ SQC Bình Định: 21 điểm (hiệu số bàn thắng/bại: +11); 4/ An Giang: 21 điểm (+7); 5/ Tây Ninh: 18 điểm (-7); 6/ Viettel: 18 điểm (-3); 7/ Quảng Nam: 18 điểm (-1); 8/ Cần Thơ: 17 điểm; 9/ Huda Huế: 14 điểm (-8); 10/ TDC Bình Dương: 14 điểm (-2); 11/ Tiền Giang: 13 điểm (-2); 12/ Đồng Nai: 13 điểm (-1); 13/ TP.HCM: 12 điểm.

Q.H - Doanh Doanh - Kh.Hòa - Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.