Chiến thắng đầu tiên cho SLNA

16/03/2011 01:00 GMT+7

Mang đến Maldives đội hình dự bị toàn các cầu thủ U.23 như Quang Tình, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh, Âu Văn Hoàn, thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Luận, Quế Ngọc Mạnh cùng 2 cựu binh là Như Thuật, Công Mạnh và không có một ngoại binh nào trong đội hình, nhưng SLNA đã có một trận tưng bừng.

Mang đến Maldives đội hình dự bị toàn các cầu thủ U.23 như Quang Tình, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh, Âu Văn Hoàn, thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Luận, Quế Ngọc Mạnh cùng 2 cựu binh là Như Thuật, Công Mạnh và không có một ngoại binh nào trong đội hình, nhưng SLNA đã có một trận tưng bừng.

Sau khi bị chủ nhà VB Sport dẫn trước ở phút 18 do Ashfaq Ali (7) ghi thì chỉ 2 phút sau Quang Tình (17) đã lập công cân bằng tỷ số 1-1. Tưởng chừng khó khăn sẽ đến với SLNA khi phút 59 trung vệ Trần Sơn Hà (chuyển từ Navibank Sài Gòn về) bị thẻ đỏ, nhưng không ngờ chỉ 1 phút sau tuyển thủ U.23 dự SEA Games Ngọc Anh (11) ghi bàn nâng lên 2-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 85 tuyển thủ U.19 Ngô Hoàng Thịnh ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Thắng trận này, SLNA được 3 điểm vươn lên nhì bảng vẫn còn cơ hội đi tiếp vì trận đấu cùng giờ đội TSW Pegasus (Hồng Kông) trên sân nhà thua Sriwiayja (Indonesia) 1-2.

 
HLV Phan Thanh Hùng (phải) tự tin Hà Nội T&T sẽ thắng Victory - Ảnh: Ngô Nguyễn

16 giờ chiều nay 16.3, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T sẽ tiếp Victory Sports - CLB đến từ Maldives trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại bảng G thuộc AFC Cup. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Thời gian qua, Hà Nội T&T bị lâm vào khủng hoảng khi gặp trục trặc lớn cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Nhưng thật may mắn, trận thắng Đồng Tâm Long An 4 -1 tại V-League mới đây đã giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề. Và T&T sẽ bước vào trận đấu gặp Victory với một sắc thái mới, sinh lực mới. Nếu thắng, chúng tôi sẽ được thưởng ngang với trận thắng của V-League”. Ông Hùng cũng khẳng định Công Vinh sẽ không ra sân và để không đánh mất hình ảnh, Vinh sẽ chỉ quay lại sân cỏ khi đạt cảm giác thi đấu tốt nhất.

Còn HLV Ali của Victory thì bình luận: “Tôi được biết, Hà Nội T&T từng thua đậm Muang Thong 0-4. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để có ít nhất 1 điểm trên sân khách. Đội của tôi chưa thật sự chuyên nghiệp khi không có cầu thủ ngoại nhưng dàn cầu thủ nội sẽ quyết không thua cuộc”.

T.Ninh - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.