Chờ tuyển VN

19/09/2010 23:03 GMT+7

Người hâm mộ VN đang nóng lòng chờ đợi cuộc ra quân của tuyển VN gặp U.23 Kuwait vào 19 giờ tối nay.

HLV Calisto tạo không khí thoải mái bằng việc chơi bóng với các học trò - Ảnh: Ngô Nguyễn

Người hâm mộ VN đang nóng lòng chờ đợi cuộc ra quân của tuyển VN gặp U.23 Kuwait vào 19 giờ tối nay.

Có nhiều lý do để chờ đợi. Đó là sức nóng của AFF Cup 2010 đang đến gần mà chúng ta đang là đương kim vô địch. Thế nên, công chúng muốn biết hình hài đội tuyển như thế nào, sự chuẩn bị ra sao và có gì mới so với 2 năm trước khi chúng ta đăng quang ở giải đấu lớn nhất trong khu vực. Người hâm mộ nóng lòng còn bởi sự trở lại của những tên tuổi hoặc lầm lỡ một thời hoặc đã từng tuyên bố chia tay đội tuyển, nhưng tình yêu bóng đá đã thôi thúc họ phấn đấu để tiếp tục được cống hiến. Đó chính là hậu vệ trái Lê Văn Trương và trung vệ Nguyễn Huy Hoàng, những cái tên rất đáng xem. Ngoài ra, tuy phần lớn đội hình của cả 3 đối thủ đều là U.23 chuẩn bị cho ASIAD, nhưng trình độ bóng đá của những đôi chân đến từ CHDCND Triều Tiên, Úc hay Kuwait chắc chắn không hề xoàng, và nếu chủ quan, chúng ta sẽ trả giá đắt.

HLV Calisto không đặt nặng thành tích. Điều đó hiển nhiên vì đây là giải đấu giao hữu nên không cần bung hết sức. Nhưng không có nghĩa là tuyển VN không coi trọng cuộc thử sức này. Được trui rèn với những đội bóng có thể hình cao to hơn mình là một cơ hội quý giá để thầy trò Calisto rèn thêm những vũ khí khác ngoài những miếng chiến thuật quen thuộc. Tinh thần, ý chí chiến đấu, khả năng bắt nhịp và thích nghi nhanh với lối chơi của các đối thủ vốn là điểm mạnh của tuyển VN, giờ đây sẽ có dịp thử thách thêm ở 2 phương diện. Một là, liệu tuyển VN có đủ sức mạnh để tạo được thế trận ổn định từ đầu đến cuối, đủ mạnh trong tranh chấp, trong từng tình huống phối hợp và dứt điểm hay không. Hai là, khả năng chơi bùng nổ bằng pha xử lý vừa chặt chẽ vừa ngẫu hứng sẽ được thực hiện như thế nào để tạo đột biến.

Thế nên tối nay, ngoài việc chú ý và muốn khám phá phần nào sự bí ẩn từ đội CHDCND Triều Tiên trong trận đầu thì cuộc ra quân của tuyển VN ở trận sau hy vọng sẽ tạo nên bữa tiệc ngon miệng cho công chúng yêu bóng đá.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.