Chống khán giả quậy bằng...tăng giá vé

02/04/2011 00:24 GMT+7

Các trận đấu trên sân Hàng Đẫy có giá vé thuộc loại rẻ nhất VN (20.000 đồng - 50.000 đồng), thậm chí có trận còn miễn phí. Nhưng kể từ lượt đấu thứ 9, BTC sân đã quyết định tăng giá vé lên thành 200.000 đồng/vé với tất cả những trận có đội khách là CLB Hải Phòng.

Các trận đấu trên sân Hàng Đẫy có giá vé thuộc loại rẻ nhất VN (20.000 đồng - 50.000 đồng), thậm chí có trận còn miễn phí. Nhưng kể từ lượt đấu thứ 9, BTC sân đã quyết định tăng giá vé lên thành 200.000 đồng/vé với tất cả những trận có đội khách là CLB Hải Phòng.

Ông Vũ Hạng - Giám đốc điều hành Hòa Phát Hà Nội cho biết: “Chúng tôi rất vất vả mỗi khi phải đón tiếp CĐV Hải Phòng. Không phải vì số lượng đông mà rất nhiều khán giả Hải Phòng luôn tìm cách gây gổ. BTC giải, BTC sân cũng đã làm nhiều biện pháp, cương nhu đều có nhưng bất thành.

Đó là lý do mà tại V-League 2011, BTC trận đấu của ba đội bóng Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, Hà Nội T&T đã quyết định sẽ bán vé với 200.000 đồng/vé chỉ trong những trận đấu V.Hải Phòng tới Hà Nội làm khách. Kinh phí đó để bù vào công tác an ninh khi lực lượng cảnh sát sẽ phải trải dài từ QL 5 vào tới SVĐ Hàng Đẫy và làm việc rất mệt mỏi”.

VFF tỏ ra đồng tình với phương án này. Theo ông Dương Nghiệp Khôi - Trưởng BTC giải, trên thế giới, giá vé đều do BTC trận đấu quyết định. Vì vậy, BTC sân Hàng Đẫy không phạm luật khi tăng giá vé ở những trận mà các đội bóng của Hà Nội gặp Hải Phòng.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.