Chóng mặt với một năm bận rộn của U.23 và tuyển Việt Nam

31/10/2018 10:29 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải tính toán lực lượng sao cho thật khéo để thỏa mãn những mục tiêu lớn trong năm 2019 vì cả đội tuyển quốc gia và đội U.22 đều có nhiều giải đấu quan trọng cần phải tham gia.

Dù năm 2018 chưa khép lại nhưng VFF đã sớm công bố lịch trình thi đấu của hai đội tuyển nói trên trong năm sau mà nếu nhìn vào cũng cảm thấy “chóng mặt” vì sự dày đặc của nó.
Đội tuyển quốc gia gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì nếu lọt vào đến tận trận chung kết AFF Cup 2018 vào ngày 15.12 thì chỉ sau đó đúng một ngày đã tái tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 từ ngày 5.1 – 1.2 tại UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập huấn dự kiến tại Qatar từ ngày 28.12 đến 3.1.2019.
Trong khi đó, đội U.22 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung ngày 8.2 để chuẩn bị dự giải vô địch U.22 Đông Nam Á tại Campuchia từ ngày 17.2 đến 2.3. Có một số tuyển thủ quốc gia vẫn đủ tuổi dự giải đấu này nên bài toán khó đặt ra cho VFF là có nên để họ liên tiếp dự hai giải đấu lớn gần sát nhau là Asian Cup và giải U.22 Đông Nam Á không, vì có thể xảy ra tình trạng quá tải.

tin liên quan

Trần Minh Vương bất ngờ bị HLV Park Hang-seo loại
Trở về Việt Nam, HLV Park Hang-seo buộc phải làm ngay điều rất khó khăn là tạm biệt trước hết 5 học trò, tinh gọn đội hình chỉ còn 25 người. Bất ngờ nhất là tiền vệ Trần Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai bị loại
Một lãnh đạo VFF cho biết: “Chúng tôi vẫn đang cân nhắc nhưng có lẽ sẽ chọn thành phần khác dự giải U.22 Đông Nam Á vì vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ không có cơ hội cọ xát ở những giải đấu quốc tế. Nhân sự đội U.22 Việt Nam sẽ lấy nòng cốt từ lứa U.20 dự giải World Cup U.20 năm 2017 và bổ sung thêm những gương mặt xuất sắc tại giải U.21 quốc tế. Giải U.22 Đông Nam Á rất hữu ích, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á từ ngày 18.3 – 26.3. Dĩ nhiên những tuyển thủ giỏi sinh năm 1997 như Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh hay sinh năm 1999 như Văn Hậu nếu giữ được phong độ ổn định vẫn sẽ được triệu tập vào đội U.23 để dự vòng loại này”.
Trong hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo, không có điều khoản về việc ông được giao nhiệm vụ tại giải U.22 Đông Nam Á. Đến thời điểm này, đôi bên cũng chưa ngồi lại với nhau để bàn vấn đề quan trọng là ông sẽ dẫn dắt đội U.22 Việt Nam hay một HLV nội.
HLV Park Hang-seo với nhiều mục tiêu năm 2019 Nhân Văn
Trở lại kế hoạch của đội tuyển quốc gia. Đội sẽ tập trung đợt 2 vào ngày 3 – 11.6 và có 1 đến 2 trận giao hữu quốc tế tại Hà Nội. Từ 2.9 đến 19.11, đội có 3 lần tập trung để đá 6 trận vòng loại World Cup 2022, cụ thể vào các ngày 5.9, 10.9, 10.10, 15.10, 14.11, 19.11.2019.
VFF và ông Park cũng phải dự trù khả năng có thể đợt tập trung vào tháng 11 này sẽ trùng với thời gian chuẩn bị của đội U.23 Việt Nam cho SEA Games 30 từ ngày 30.11 đến 10.12 tại Philippines. Vì môn bóng đá luôn thi đấu sớm hơn nên ông Park có lẽ sẽ phải “phân thân” ở hai đội tuyển cùng lúc.
Ngoài ra, ông Park còn có trách nhiệm dẫn dắt đội U.23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U.23 châu Á và vòng loại Olympic 2020 từ ngày 8 – 27.1.2020 (nếu Việt Nam lọt qua được vòng loại).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.