Chốt danh sách ứng viên lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 8

17/03/2018 09:31 GMT+7

Ngày 16.3, Ban Chấp hành (BCH) VFF chốt lại danh sách 43 ứng viên được giới thiệu tranh cử BCH nhiệm kỳ 8 (2018 - 2022) để bầu 17 người chính thức (ít hơn 6 người so với khóa cũ).

Riêng về các chức danh chủ chốt đã gút lại có 11 ứng viên được đề cử. Tranh chức Chủ tịch VFF khóa 8 có 4 người gồm Phó chủ tịch VFF khóa 7 Trần Quốc Tuấn; nguyên Phó chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 2 TP.HCM Lê Quý Phượng.
Đề cử vị trí Phó chủ tịch truyền thông có 5 nhân vật: Phó chủ tịch VFF khóa 7 Nguyễn Xuân Gụ; nguyên Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7 Nguyễn Lân Trung; Tổng biên tập Báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú; nguyên Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng; Phó tổng giám đốc HDBank Lê Thành Trung.
Riêng 2 vị trí Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn chỉ có một ứng viên là ông Dương Vũ Lâm và Phó chủ tịch tài chính tài trợ cũng chỉ có duy nhất ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, được đề cử.
Chốt danh sách ứng viên lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 8
4 ứng viên chức Chủ tịch VFF: Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Lê Quý Phượng và nhà báo Nguyễn Công Khế Ngô Nguyễn - VSI - Quý Lượng
Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT-DL, vấn đề nhân sự VFF nhiệm kỳ 8 thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Do đó Bộ VH-TT-DL chưa đưa ra quan điểm cụ thể đối với việc cán bộ thuộc quyền quản lý ra tranh cử VFF. Đại hội dự kiến tổ chức trước ngày 15.4.2018. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.