Chủ nhà buông cúp?

27/03/2010 10:30 GMT+7

Đối đầu V.Ninh Bình (V.NB) đúng vào giai đoạn suy yếu nhất của mình, cơ hội vào bán kết của M.Nam Định (M.NĐ) có lẽ là... bằng 0, khi chính lãnh đạo CLB cũng muốn “buông” để tập trung cho cuộc chiến trụ hạng.

Đối đầu V.Ninh Bình (V.NB) đúng vào giai đoạn suy yếu nhất của mình, cơ hội vào bán kết của M.Nam Định (M.NĐ) có lẽ là... bằng 0, khi chính lãnh đạo CLB cũng muốn “buông” để tập trung cho cuộc chiến trụ hạng.

Phải nói thẳng, M.NĐ vào đến vòng tứ kết Cúp QG là một may mắn. Hành trình của họ quá bằng phẳng, khi chỉ gặp những đối thủ quá yếu (thắng H.Huế và HN.ACB đều với tỷ số 1-0) ở vòng ngoài. M.NĐ cũng tỏ ra có duyên với giải cúp, với chức vô địch gần nhất ở mùa giải 2007. Nhưng thời điểm này, sau 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mặt trận V-League, HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ chẳng “dại” tung hết lực lượng của ông vào “ăn thua đủ” với V.NB.

Trong trường hợp M.NĐ ưu tiên sử dụng đội hình B, họ không xứng là đối thủ của V.NB. Đội bóng cố đô Hoa Lư đang khát một danh hiệu lớn, đặc biệt sau khi chiêu mộ HLV Lê Thụy Hải. Vô địch V-League thì quá gian nan, nhưng với Cúp QG thì khác. Ông Lê Thụy Hải đã tuyên bố sẽ tung hết tinh binh để giải quyết nhanh trận này. Một khi thực sự quyết tâm, V.NB có nhiều cơ hội để cụ thể hóa tham vọng của họ.

Dự đoán: V.NB thắng 2-0.

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.