Chủ nhà thua trận đầu tiên

02/09/2012 20:39 GMT+7

(TNO) Đội chủ nhà U.19 Việt Nam đã thua U.19 Iran 1-2 trong trận ra quân tại Giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2012.

(TNO) Ngày 2.9, đội chủ nhà U.19 Việt Nam đã thua U.19 Iran 1-2 trong trận ra quân tại Giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2012.

>> U.19 VN sẵn sàng
>> U.19 VN chung bảng với CHDCND Triều Tiên
>> U.19 VN đấu trận khai mạc

 
Dù chơi rất cố gắng nhưng U.19 Việt Nam (áo đỏ) vẫn nhận trận thua đầu tiên ở giải U.19 Đông Nam Á 2012 - Ảnh: Khả Hòa

Trước đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á, buộc HLV Mai Đức Chung phải xếp đội hình thiên về phòng ngự 4-4-1-1.

Thế nhưng, sự thận trọng của HLV Mai Đức Chung không thể giúp U.19 Việt Nam giữ sạch được mành lưới và lại để thủng lưới từ rất sớm.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, khi các cầu thủ Việt Nam chưa kịp "nóng máy", thì họ đã bị đối phương chọc thủng lưới. Từ pha tấn công nhanh Azmoun dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn trước, nhưng U.19 Việt Nam không thể vùng lên khi Iran với lợi thế về thể hình và có kỹ thuật tốt đã giành quyền kiểm soát trận đấu.

Xuân Nam - tiền đạo đá cao nhất bên phía Việt Nam thường xuyên “đói bóng” nên U.19 Việt Nam không thể tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Iran.

Phút 30, Iran càng thể hiện sự vượt trội của mình với bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút chéo góc.

U.19 Việt Nam chơi có phần tốt hơn từ phút 32, khi HLV Mai Đức Chung đưa Thái Sung - cầu thủ từng được đào tạo ở Qatar vào sân giúp tuyến giữa mạnh mẽ hơn.

Nỗ lực lên bóng của U.19 VN được đền bù ở phút cuối hiệp 1 với cú lốp bóng qua đầu thủ môn Sedhi (Iran) của Đình Thắng để rút ngắn cách biệt 1-2.

Bước sang hiệp 2, U.19 Việt Nam chỉ có một cơ hội đáng kể khi Xuân Nam thoát xuống đối mặt với thủ môn Sedhi ở phút 80, nhưng Nam dứt điểm không tốt.

Trong khi đó, chủ động chơi chùng xuống nên đội bóng Tây Á không ghi thêm được bàn nào.

Ở trận đấu trước đó, U.19 Uzbekistan thắng U.19 Úc 2-1.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.