Chủ nhà vẫn chưa biết thắng

08/03/2010 09:40 GMT+7

Thi đấu trên sân khách nhưng SLNA khởi đầu khá hứng khởi. Đại diện sông Lam tạo được thế trận tốt và sớm vượt lên dẫn trước từ phút 39, khi Mauro bị Anh Tuấn phạm lỗi trong vòng cấm. Vidovic là người thực hiện thành công và đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi trong tiếng la ó của chính CĐV nhà.

LS Thanh Hóa (trái) vẫn chưa biết thắng - Ảnh: Minh Hoàng

Thi đấu trên sân khách nhưng SLNA khởi đầu khá hứng khởi. Đại diện sông Lam tạo được thế trận tốt và sớm vượt lên dẫn trước từ phút 39, khi Mauro bị Anh Tuấn phạm lỗi trong vòng cấm. Vidovic là người thực hiện thành công và đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi trong tiếng la ó của chính CĐV nhà.

Vào hiệp hai, với tình thế chẳng còn gì để mất, HLV Vũ Trường Giang quyết định “được ăn cả ngã về không” bằng việc đẩy cao đội hình. Kết quả của “canh bạc” này được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Đình Tùng (69’). Tiếc là trong những phút cuối trận, yếu huyệt từ hàng thủ lại một lần nữa lộ ra khiến LS.TH phải “trả giá”. Người lập công ấn định thất bại cho LS.TH ngay trên sân nhà là Dalibor (89’). Thua chung cuộc 1-2, LS.TH tiếp tục duy trì thành tích “bất thắng” và giậm chân ở vị trí cầm đèn đỏ.

 Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.