Chủ tịch VFF chỉ đạo chấn chỉnh công tác trọng tài cho mùa giải 2017

13/10/2016 19:19 GMT+7

Đầu tháng 1 năm sau, mùa giải 2017 sẽ chính thức khởi tranh và ngay từ bây giờ, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những chỉ đạo nhằm siết chặt một số công tác quan trọng liên quan đến trọng tài và vấn đề kỷ luật.

Ngày 13.10, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có văn bản chỉ đạo các Ban chức năng của VFF khẩn trương và nghiêm túc tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời có kế hoạch cụ thể để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2016 và tạo sự chuẩn bị tốt cho mùa giải 2017.
Đối với Ban trọng tài, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng yêu cầu phải có các biện pháp kiên quyết loại bỏ những trọng tài không đáp ứng về đạo đức và chuyên môn nhằm nâng cao uy tín của đội ngũ trọng tài chuẩn bị mùa giải 2017; xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng trọng tài năm 2017 nhằm khắc phục những tồn tại vừa qua.
Bên cạnh đó, Ban trọng tài cần có sự phối hợp với các bộ phận chức năng của VFF rà soát lại toàn bộ Quy chế hoạt động của Ban trọng tài, đề xuất những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động thực tế, xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn và phân loại lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại mỗi cấp độ trong hệ thống thi đấu quốc gia và định hướng phát triển trong tương lai.
Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường sắp có nhiều việc phải làm VSI
Đối với Ban kỷ luật, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng yêu cầu khẩn trương phối hợp với các bộ phận chức năng của VFF và Ban tổ chức Giải rà soát lại toàn bộ Quy định về kỷ luật. Nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những đặc điểm thực tế của bóng đá Việt Nam giai đoạn hiện nay trên tinh thần xử lý thật kiên quyết tình trạng bạo lực sân cỏ, tình trạng cổ vũ thiếu văn hóa trên sân; tăng cường tính chuyên nghiệp của các Câu lạc bộ trong việc chấp hành các Quy định hiện hành của Ban tổ chức giải và VFF.
Để tổ chức thành công mùa giải 2017 với mục tiêu lấy lại hình ảnh cho giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Thường trực Ban chấp hành VFF đề nghị các Ban khẩn trương có kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ban tổng thư ký và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để thực hiện các yêu cầu trên.
Mùa giải 2017 sẽ khởi tranh vào ngày 7.1, sớm hơn mùa 2016 vì năm tới vướng SEA Games 29 tổ chức vào mùa hè nên Ban tổ chức phải đẩy sớm lịch thi đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.