Chùm ảnh độc đáo của đội U.22: Dù không cao, thầy Park vẫn tập đánh đầu!

02/11/2020 20:05 GMT+7

Trước buổi tập của đội U.22 Việt Nam vào chiều 2.11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ( Hà Nội) , các phóng viên đã ‘mắt tròn mắt dẹt’ khi thấy HLV Park Hang-seo nhảy lên đánh đầu vào quả bóng được treo cố định trên cao.

Ông Park thực hiện đi thực hiện lại động tác này rồi quay sang bàn luận với các trợ lý. Hóa ra đội U.22 Việt Nam từ nay về sau sẽ tập đánh đầu với giáo cụ hoàn toàn mới, loại bỏ cách tập truyền thống là cứ một người đừng ngoài ném bóng lên cao để cầu thủ đánh đầu. Còn bây giờ, bóng sẽ được treo cố định lên đỉnh một cái ròng rọc, được điều chỉnh độ cao phù hợp.

U.22 Việt Nam tập trung, HLV Park cho đá giao hữu 2 trận và vẫn dự Toulon Cup

Một thành viên của đội tuyển U.22 Việt Nam cho biết: “Phương pháp tập đánh đầu này không mất công đi nhặt bóng, rất hiệu quả, tiện lợi”.
HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng với cách tập độc đáo này. Ông Park chia sẻ với báo chí rằng, đội U.22 Việt Nam sẽ được tập luyện với các giáo án phong phú nhằm cải thiện trình độ của các cầu thủ.
Dưới đây là chùm ảnh về cách thử phương pháp tập luyện mới của U.22 Việt Nam

Quan sát các trợ lý sử dụng giáo cụ mới

ẢNH: VY KHÁNH

'Bóng cao từng này này, tôi mới dễ đánh đầu'

ẢNH: VY KHÁNH

Phương pháp mới sẽ giúp đội tuyển U.22 Việt Nam tập luyện hiệu quả hơn

ẢNH: VY KHÁNH

Ông Park trao đổi kỹ càng với lãnh đạo Phòng các đội tuyển quốc gia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

ẢNH: VY KHÁNH

Các trợ lý đang bàn về giáo cụ mới

ẢNH: VY KHÁNH

Cú đánh đầu 'sấm sét' của thầy Park

ẢNH: VY KHÁNH

HLV thủ môn người Hàn Quốc chưa sang nên các thủ môn vẫn tập với trợ lý Việt Nam

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Nói chuyện với các thủ môn

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Hai trợ lý đắc lực của ông Park

ẢNH: VY KHÁNH

Thầy Park luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ

ẢNH: VY KHÁNH

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.