Chung kết ngược trên sân Thống Nhất

13/08/2010 23:14 GMT+7

Trận chiến giữa CLB TP.HCM và Đồng Nai Berjaya (ĐN) lúc 15 giờ 30 chiều nay được xem là trận chung kết ngược, bởi đội nào thua trận nhiều khả năng sẽ phải rớt hạng. CLB TP.HCM vừa có trận thắng đội đầu bảng Hà Nội ACB (HN ACB) trên sân nhà nên thầy trò HLV Lư Đình Tuấn rất tự tin.

Trận chiến giữa CLB TP.HCM và Đồng Nai Berjaya (ĐN) lúc 15 giờ 30 chiều nay được xem là trận chung kết ngược, bởi đội nào thua trận nhiều khả năng sẽ phải rớt hạng. CLB TP.HCM vừa có trận thắng đội đầu bảng Hà Nội ACB (HN ACB) trên sân nhà nên thầy trò HLV Lư Đình Tuấn rất tự tin.

Trong khi đó, ĐN lại đang sa sút phong độ, đặc biệt là các ngoại binh quá kém, nên HLV Trần Bình Sự đã làm hết cách cũng không cải thiện được tình hình. Chỉ còn một con đường nên ĐN buộc phải tràn lên để hy vọng giành 3 điểm. Dự đoán: CLB TP.HCM thắng 1-0. Hải Nhân Tiền Giang (TG) cũng đang ở cửa tử nên họ phải thắng được SQC Bình Định (BĐ). Điều này hơi quá sức với đội bóng sông Tiền, bởi BĐ cũng muốn thắng để có thể soán ngôi đầu bảng của HN ACB. Dự đoán: BĐ thắng 2-0. Đến làm khách trên sân Ximăng Fico Tây Ninh (TN), HN ACB chưa chắc có được 3 điểm, bởi TN dù hết hy vọng, nhưng họ vẫn chơi rất quyết tâm khi đá trên sân nhà. Dự đoán: hòa 2-2. An Giang (AG) vừa hoàn tất thủ tục lên chuyên nghiệp với mong muốn xếp hạng ba để đá play-off, nên họ phải làm hết mình để vượt qua Huda Huế. Dự đoán: AG thắng 1-0. Trên sân nhà, Than Quảng Ninh (TQN) cũng hứa hẹn sẽ chiến thắng trước Cần Thơ. Dự đoán: TQN thắng 3-0. Ở trận còn lại nhiều khả năng Viettel sẽ cầm hòa Quảng Nam Xuân Thành. Dự đoán: hòa 1-1.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.