Chuyện trọng tài ở BTV Cup

28/10/2013 03:00 GMT+7

Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương (BTV Cup) hằng năm là sân chơi có chất lượng dành cho các CLB khi thu hút nhiều CLB có trình độ khá trên thế giới tham gia, góp phần giúp cho các đội bóng VN nhìn rõ những điểm mạnh yếu của mình để trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Từ năm rồi, việc có thêm U.23 VN tham gia nhằm chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu khác trong khu vực cũng là cơ hội tốt để nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành và khẳng định mình.

Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương (BTV Cup) hằng năm là sân chơi có chất lượng dành cho các CLB khi thu hút nhiều CLB có trình độ khá trên thế giới tham gia, góp phần giúp cho các đội bóng VN nhìn rõ những điểm mạnh yếu của mình để trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Từ năm rồi, việc có thêm U.23 VN tham gia nhằm chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu khác trong khu vực cũng là cơ hội tốt để nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành và khẳng định mình.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bị các cầu thủ Indonesia bao vây sau những tình huống xử lý chưa chuẩn - Ảnh: Khả Hòa
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bị các cầu thủ Indonesia bao vây sau những tình huống
xử lý chưa chuẩn - Ảnh: Khả Hòa
 

Với ý nghĩa tốt đẹp đó, lẽ ra BTV Cup 2013 sẽ hay hơn nếu như đừng vướng “hạt sạn” trọng tài  (TT). Bởi với giải đấu quốc tế uy tín như vậy, khi có đến 4 đội bóng VN tham gia (U.23 VN, Becamex Bình Dương, Đồng Nai và Đồng Tâm Long An) thì việc mời ít nhất một tổ TT ngoại là cần thiết. Nhưng VFF khi chỉ đạo và phối hợp với đơn vị đăng cai lại không chú trọng vấn đề này nên chỉ duy nhất có một TT người Philippnes Steven, còn lại đều là các TT VN. Cho dù các TT này có nỗ lực thổi tốt cách mấy thì chỉ cần một chút sơ sẩy hoặc mất tập trung là lập tức xuất hiện ngay những chuyện cảm tính trên sân và từ đó sẽ bị xem là thiếu khách quan, có ý thổi “ép” đội bóng nước ngoài.

Trường hợp TT còi vàng 2013 Nguyễn Trọng Thư thổi trận U.23 VN gặp Semang Padang của Indonesia vào chiều 26.10 là rõ nhất. TT Thư dù đã cố gắng “giữ mình” nhưng vẫn không tránh được việc bị HLV và cầu thủ đến từ đất nước vạn đảo phản ứng gay gắt. Nhiều tình huống họ phản ứng không sai, ví dụ TT Thư rất mạnh tay rút thẻ cho các pha phạm lỗi của đội bóng Indonesia nhưng lại xử lý nhẹ, hoặc bỏ qua  các tình huống phạm lỗi của U.23 VN (như pha sút bóng sau khi có tiếng còi của tiền đạo U.23 VN hay cố tình bỏ thẻ vàng thứ 2 cho pha đá thô bạo của hậu vệ Quang Hùng).

Người hâm mộ hy vọng VFF sẽ có ngay những điều chỉnh để tránh những chuyện không hay vừa rồi, để giải đấu càng có uy tín hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

T.K

>> HLV Hoàng Văn Phúc muốn gặp đối thủ mạnh tại BTV Cup
>> BTV Cup 2013: U.23 Việt Nam tiếp tục bất bại
>> Chủ nhà lần thứ 4 vô địch BTV Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.