CLB Hà Nội hưởng lợi từ lò đào tạo trẻ của bầu Hiển

06/05/2020 06:30 GMT+7

Kể từ khi giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp, bên cạnh việc đầu tư cho đội 1 (với 5 lần vô địch V-League trong 10 năm qua), càng ngày bầu Hiển càng quan tâm, đầu tư cho việc đào tạo cầu thủ trẻ.

Được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa những cầu thủ trẻ ưu tú thuộc Trung tâm thể dục thể thao Hà Nội và Trung tâm bóng đá T&T VSH của cựu cầu thủ Văn Sỹ Hùng ở Cửa Lò (Nghệ An), lò đào tạo trẻ Hà Nội của bầu Hiển đã và đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở các giải trẻ quốc gia, đặc biệt là ở lứa U.19 và U.21.

Ngay ở lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng chung kết U.19 quốc gia (năm 2011), U.19 Hà Nội đã đăng quang ngôi vô địch sau khi vượt qua U.19 SLNA với tỷ số 7-6 trong loạt đấu súng cân não từ chấm luân lưu 11m. Năm đó đội bóng của bầu Hiển trình làng những cầu thủ trẻ đầy triển vọng mà cho đến giờ đang khoác áo đội 1 Hà Nội như thủ môn Văn Công, tiền vệ Ngân Văn Đại, tiền vệ Hùng Dũng…

Sau khi tạm thời thụt lùi ở 2 mùa giải 2012, 2013, U.19 Hà Nội đã trở lại một cách mạnh mẽ từ mùa giải 2014 để tạo nên một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử giải U.19 quốc gia: 6 năm liên tiếp có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải đấu (từ 2014 đến 2019).

HLV Dương Hồng Sơn đang dẫn dắt U 21 Hà Nội

Khả Hòa

Trong đó, đội bóng Thủ đô 4 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 2014, 2016, 2017, 2019 và chỉ chịu về nhì có 2 lần vào các năm 2015, 2018 sau khi để thua trước các đối thủ U.19 PVF (năm 2015) và U.19 Đồng Tháp (năm 2018) ở loạt sút penalty định mệnh. Hàng loạt cầu thủ trẻ của Hà Nội được giới thiệu từ giải đấu này sau đó tiếp tục phát triển để trở thành trụ cột không chỉ của CLB Hà Nội mà còn của các đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung…

HLV Phạm Minh Đức (cầm cúp), người có công 3 lần đưa Hà Nội vô địch U 21

Khả Hòa

Không chỉ lứa U.19 mà lứa U.21 của Hà Nội cũng luôn tỏ ra vượt trội so với các đối thủ ở các vòng chung kết giải U.21 quốc gia và luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở các mùa giải gần đây.

Trong 7 mùa giải gần đây (từ 2013 đến 2019), ngoại trừ mùa giải 2017 không giành quyền lọt vào vòng chung kết, cả 6 mùa giải còn lại, U.21 Hà Nội đều góp mặt trong trận chung kết. Trong đó có tới 5 lần đội bóng Thủ đô đăng quang ngôi vô địch (vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) và 1 lần giành ngôi á quân (năm 2014).

Hà Nội vô địch U.21 4 lần trong 6 năm

Khả Hòa

Như vậy tổng cộng ở sân chơi U.19 và U.21 quốc gia trong vòng 7 năm trở lại đây, Hà Nội đã giành tới 9 chức vô địch (4 của U.19 và 5 của U.21) - một thành tích ấn tượng cho thấy sự thống trị của bóng đá Thủ đô tại các giải trẻ quốc gia.

Với lực lượng kế cận dồi dào và chất lượng như vậy, không có gì là ngạc nhiên khi những năm gần đây, đội 1 của Hà Nội hầu như không phải mua thêm cầu thủ từ bên ngoài mà vẫn đang thống trị V-League. Mà việc mùa giải 2019 Hà Nội đăng quang ngôi vô địch V-League với 17/28 cầu thủ “cây nhà lá vườn” là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.