CLB TP.HCM bại trận trên sân nhà

13/03/2011 00:55 GMT+7

Bất ngờ lớn nhất chiều qua là CLB TP.HCM đang chơi lên chân bị đội đứng chót bảng sau vòng đấu trước là TDC Bình Dương (BD) quật ngã trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-1. Dù mở tỷ số trước do Jackson ghi rất sớm ở phút thứ 4, nhưng hàng thủ CLB TP.HCM chơi rất thiếu tập trung sau đó, liên tục phạm lỗi vị trí. Phút 27, chân sút Elendino De Jesus lập công gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Cuối trận, trung vệ Quốc Anh đã phạm lỗi với Nkemi (BD) trong vòng 16m50, tạo điều kiện cho Elendino ấn định chiến thắng 2-1 cho BD từ chấm phạt đền.

Bất ngờ lớn nhất chiều qua là CLB TP.HCM đang chơi lên chân bị đội đứng chót bảng sau vòng đấu trước là TDC Bình Dương (BD) quật ngã trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-1. Dù mở tỷ số trước do Jackson ghi rất sớm ở phút thứ 4, nhưng hàng thủ CLB TP.HCM chơi rất thiếu tập trung sau đó, liên tục phạm lỗi vị trí. Phút 27, chân sút Elendino De Jesus lập công gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Cuối trận, trung vệ Quốc Anh đã phạm lỗi với Nkemi (BD) trong vòng 16m50, tạo điều kiện cho Elendino ấn định chiến thắng 2-1 cho BD từ chấm phạt đền.

Một bất ngờ khác là đội đang có tham vọng bám đuổi Sài Gòn Xuân Thành  trong việc chạy đua giành vé lên hạng là SQC Bình Định (BĐ) lại để mất điểm ngay tại Quy Nhơn trước đội bóng chơi kém trước đó là Nam Định (NĐ). Dù tiền đạo Darlington mở tỷ số trước cho BĐ, nhưng khi trận đấu còn 6 phút, tuyển thủ U.19 Hữu Khôi đã gỡ hòa 1-1. Trận này hậu vệ NĐ Chu Ngọc Anh bị thẻ đỏ.

 
Niềm vui của Elendino khi ghi 2 bàn cho TDC Bình Dương quật ngã CLB TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Các kết quả khác: Huda Huế trên sân nhà thua Than Quảng Ninh 1-2 (Didier, Eduardo ghi), Fico Tây Ninh thắng Đồng Nai 2-0 (Lâm Văn Ngoan, Trung Tiến ghi), Cần Thơ vừa thay tướng (Huỳnh Ngọc San thay cho Vũ Quang Bảo) đã thắng Hà Nội 3-2 (Thanh Khiêm, Minh Hiếu của HN đá phản và Hùng Vũ ghi), trong khi Thái Sơn Quảng Nam tiếp tục chìm khi thua An Giang 1-2 trên sân nhà.

Xếp hạng sau 6 lượt: 1/ Sài Gòn Xuân Thành: 18 điểm, 2/ SQC Bình Định: 14 điểm, 3/ An Giang: 12 điểm, 4/ Than Quảng Ninh: 11 điểm, 5/ Kiên long Bank Kiên Giang: 9 điểm, 6/ Đồng Nai: 8 điểm, 7/ CLB TP.HCM: 8 điểm, 8/ Cần Thơ: 7 điểm, 9/ Hà Nội: 6 điểm, 10/ Tây Ninh: 6 điểm, 11/ TDC Bình Dương: 6 điểm, 12/ Huda Huế: 4 điểm, 13/ Nam Định: 4 điểm, 14/ Thái Sơn Quảng Nam: 4 điểm.

Q.H - D.Thu - D.Doanh - P.Hùng - V.Hiệp - Lê Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.