CLB TP.HCM khó gượng dậy

17/04/2010 09:14 GMT+7

Chiều nay, giải hạng Nhất quốc gia sẽ diễn ra vòng đấu thứ 9. Đội bóng đầu bảng HN.ACB sẽ gặp B.Đồng Nai đang “đội sổ” trên bảng xếp hạng. Nếu thi đấu đúng sức, HN.ACB hoàn toàn có thể tìm thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu.

CLB TP.HCM gặp quá nhiều khó khăn về nhân sự - Ảnh B.D

Chiều nay, giải hạng Nhất quốc gia sẽ diễn ra vòng đấu thứ 9. Đội bóng đầu bảng HN.ACB sẽ gặp B.Đồng Nai đang “đội sổ” trên bảng xếp hạng. Nếu thi đấu đúng sức, HN.ACB hoàn toàn có thể tìm thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu.

Trong khi đó, một đội bóng khác cũng được dư luận rất quan tâm ở vòng đấu chiều nay đó là TP.HCM. Đã 4 vòng đấu liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Bửu vẫn chưa thể tìm được chiến thắng, trong đó đáng thất vọng nhất chính là những trận thua cùng tỉ số 0-2 trước Quảng Nam (sân khách) và mới đây là Viettel (sân nhà). Đại diện của TP.HCM từng đặt tham vọng trở lại V-League nhưng hiện họ đang phải thi đấu rất chật vật. Chỉ còn một ngoại binh vì Jackson đã thanh lý còn Mario gặp chấn thương, “tướng” Bửu không thể xoay chuyển được tình thế. Nhiều người cho rằng CLB TP.HCM hiện đang yếu cả 3 tuyến, trong đó có hàng thủ, nơi được kỳ vọng sẽ tạo sự yên tâm cho đội, cũng đang gặp vấn đề. Sau trận thua trước Viettel mới đây, niềm tin của lãnh đội dành cho HLV Võ Hoàng Bửu cũng đã xuống rất thấp. Hiện có nguồn tin cho rằng HLV kỳ cựu Phạm Huỳnh Tam Lang đã được mời về để hỗ trợ chuyên môn cho ban huấn luyện.

Thế nhưng CLB TP.HCM chiều nay sẽ vắng mặt 2 cầu thủ quan trọng là Ngọc Hùng và Văn Hùng đều vì lý do thẻ phạt. Phía Than Quảng Ninh cũng thiếu tiền đạo Amougou vì thẻ phạt. Nhưng đội bóng này vẫn còn chân sút Belibi rất nhạy bén trong khâu ghi bàn. Khó khăn không nhỏ đang chờ đợi CLB TP.HCM và chỉ có cách giành chiến thắng, đội bóng này mới có thể gượng dậy và không sớm phải xảy ra cảnh “thay tướng giữa dòng”.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.