CLB TP.HCM mong manh mục tiêu thăng hạng

24/01/2010 10:46 GMT+7

Đến giờ này, lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn đặt mục tiêu thăng hạng sau mùa bóng 2010. Tuy nhiên, khi hỏi HLV Võ Hoàng Bửu, người trực tiếp cầm “binh” về mục tiêu thăng hạng, chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời không mấy tự tin.

HLV Võ Hoàng Bửu (phải) gặp lại bạn cũ Lư Đình Tuấn - Ảnh: B.D

Đến giờ này, lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn đặt mục tiêu thăng hạng sau mùa bóng 2010. Tuy nhiên, khi hỏi HLV Võ Hoàng Bửu, người trực tiếp cầm “binh” về mục tiêu thăng hạng, chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời không mấy tự tin.

Với một dàn lực lượng buộc phải trẻ hóa gần như hoàn toàn, CLB TP.HCM hiện vẫn đang thi đấu bằng tinh thần là chính. Sau trận đấu với Cần Thơ trong khuôn khổ Cúp quốc gia, nỗi lo về tương lai của CLB TP.HCM còn hiển hiện rõ hơn.

Trong trận đấu với Cần Thơ chiều qua, hầu như chỉ có thủ môn Khoa Điển và phần nào đó là trung vệ Lưu Ngọc Hùng thi đấu chững chạc. Những cá nhân vốn còn rất trẻ như Văn Tiến Phát, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Trọng Hoàng... luôn có thừa quyết tâm thi đấu nhưng lại thiếu hẳn kinh nghiệm. Đó chính là lý do khiến các cầu thủ TP.HCM thường thua trong những pha tranh chấp tay đôi với đối phương. Hàng phòng ngự dù đang được chỉ huy bởi trung vệ Lưu Ngọc Hùng nhưng lại là tuyến yếu nhất của CLB TP.HCM, bởi những vệ tinh xung quanh trung vệ này vẫn còn rất non.

Rõ ràng mục tiêu thăng hạng ngay mùa bóng này đang trở nên xa vời với CLB TP.HCM.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.