‘Cô gái vàng’ TP.HCM Kim Chi ra mắt bằng chiến thắng

05/03/2015 21:18 GMT+7

(TNO) Ở trận cầm quân đầu tiên với CLB TP.HCM, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã giúp đội chủ nhà có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam trong ngày khai mạc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2015, chiều 5.3.

(TNO) Ở trận cầm quân đầu tiên với CLB TP.HCM, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã giúp đội chủ nhà có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam trong ngày khai mạc Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2015, chiều 5.3.

>> Đoàn Thị Kim Chi: Nữ chiến binh dũng cảm
>> Tiền vệ Kim Chi: Cống hiến đến tận cùng
>> Quả bóng vàng Việt Nam 2007: Công Vinh và Kim Chi lại đăng quang
>> Công Vinh và Kim Chi đoạt "Quả bóng vàng VN 2007
>> Bóng đá nữ Việt Nam có HLV ngoại
>> 300 triệu đồng cho cuộc chiến tay ba

Các cầu thủ nữ TP.HCM ăn mừng bàn thắng vào lưới TKS VN - Ảnh: Độc Lập
Các cầu thủ nữ TP.HCM ăn mừng bàn thắng vào lưới Than Khoáng Sản - Ảnh: Độc Lập

Dưới sự chứng kiến của tân HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Norimatsu Takashi, trận đấu đáng chú ý nhất ngày khai mạc tại sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Than Khoáng Sản đã diễn ra khá ngang tài ngang sức.

Cả 2 đội đang trong quá trình trẻ hóa. Bên phía đội chủ nhà, Kim Hồng và thủ môn Kiều Trinh, người từ mùa này đeo băng đội trưởng cùng Hoài Lương và Chương Thị Kiều tiếp tục dìu dắt các đàn em trẻ. Ở bên kia sân, Lê Thị Thương chỉ được vào sân từ hiệp 2, nhường suất đá chính cho cầu thủ trẻ Phạm Hoàng Quỳnh.

 


"Cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam Đoàn Thị Kim Chi đã có chiến thắng đầu tay với TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

Trong hiệp 1, cả 2 đội chơi khá ngang ngửa, đặc biệt quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong đó, với sự cơ động của Kim Hồng đội chủ nhà tạo ra được nhiều pha uy hiếp về khung thành đối thủ hơn.

Phút 17, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi có bàn thắng do công Huỳnh Như. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Kim Hồng, tiền đạo số 9 của TP.HCM đã đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tân HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Norimatsu Takashi (áo vest đen) có mặt để tuyển quân - Ảnh: Độc Lập
Tân HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Norimatsu Takashi (áo vest đen) có mặt trên sân Thống Nhất để tuyển quân - Ảnh: Độc Lập

Sang hiệp 2, HLV Đoàn Minh Hải quyết định tung vào sân cầu thủ kỳ cựu Lê Thị Thương. Điều chỉnh này giúp Than Khoáng Sản tạo dựng được thế trận tốt hơn hẳn. Trong khi đó TP.HCM chủ động hạ thấp đội hình tạo dựng thế trận phòng ngự phản công nhanh.

Nếu may mắn hơn, Huỳnh Như đã có thể nâng cao số bàn thắng của mình. Đáng tiếc, những cú dứt điểm rất nguy hiểm của cô ở các phút 75, 77 và 90 đều không thể nào đưa bóng vào khung thành thủ môn Thanh Hảo.

Kim Hồng tranh chấp cùng một cầu thủ TKS VN. Trận này chị kiến thiết bàn thắng duy nhất giúp nữ TP.HCM khởi đầu thuận lợi với 3 điểm - Ảnh: Độc Lập
Kim Hồng tranh chấp cùng một cầu thủ TKS VN. Trận này chị kiến thiết bàn thắng duy nhất giúp nữ TP.HCM khởi đầu thuận lợi với 3 điểm - Ảnh: Độc Lập

Ở trận đấu trước đó, Thái Nguyên có chiến thắng tối thiểu trước đội bóng non trẻ Tao Đàn lần đầu dự giải. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Đoàn Thị Thanh Tâm ở phút 39.

Đây là thất bại đáng tiếc của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khi các học trò trẻ của ông đã chơi rất tốt nhưng để lỡ quá nhiều cơ hội.

Trễ nhất ngày khai mạc là trận “derby thủ đô” giữa Hà Nội 1 và Hà Nội 2. Không bất ngờ khi các đàn chị là đương kim vô địch quốc gia đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm sau chiến thắng đậm 4-0. Trong đó tiền đạo trẻ Hải Yến tỏa sáng với cú hattrick.

 

Kết quả ngày khai mạc giải VĐQG nữ cúp Thái Sơn Bắc 2015

Thái Nguyên 1 - 0 Tao Đàn (Thái Nguyên: Đoàn Thị Thanh Tâm 39’)

TP.HCM 1 - 0 Than Khoáng Sản Việt Nam (TP.HCM: Huỳnh Như 17’)

Hà Nội 1 4 - 0 Hà Nội 2 (Hà Nội 1: Hải Yến 6’, 17’, 37’; Nguyễn Thị Muôn 58')

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.