Cơ hội của Công Vinh đã khép lại

20/10/2010 23:01 GMT+7

Đúng gần 10 tháng sau một loạt sự cố, cho đến tận hôm qua, Công Vinh mới có buổi tập đầu tiên với đội tuyển VN. Tuy nhiên, anh không thể “nuốt” nổi cường độ nặng như các đồng đội mà phải tập riêng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ thể lực đến từ Bồ Đào Nha.

Ảnh: Quang Thắng

Đúng gần 10 tháng sau một loạt sự cố, cho đến tận hôm qua, Công Vinh mới có buổi tập đầu tiên với đội tuyển VN. Tuy nhiên, anh không thể “nuốt” nổi cường độ nặng như các đồng đội mà phải tập riêng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ thể lực đến từ Bồ Đào Nha.

Sang bài tập lật cánh đánh đầu, Vinh cũng được thầy Tô ưu ái cho nhập cuộc nhưng những cú tiếp đất bằng chân phải của anh vẫn hết sức gượng gạo, thậm chí Vinh còn cảm thấy khá đau.

Bác sĩ Louis cũng khẳng định, cơ hội dự AFF Cup của Vinh đã chính thức khép lại vì: “Vinh mới hồi phục chấn thương trong 18 tuần mà theo thống kê của FIFA, chấn thương kiểu như Vinh phải mất ít nhất 6, 7 tháng mới tạm trở lại bình thường”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.