Cơ hội đến World Cup của bóng đá nữ

28/11/2013 03:05 GMT+7

10 giờ sáng mai 29.11 tại khách sạn Grand (TP.HCM), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà Việt Nam (VN) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014. Có 8 đội tham dự và sẽ chọn 5 suất đi dự vòng chung kết World Cup tại Canada năm 2015 (4 đội nhất nhì 2 bảng và đội thắng trong trận play-off giữa 2 đội thứ ba trong bảng sẽ giành quyền đi World Cup).

10 giờ sáng mai 29.11 tại khách sạn Grand (TP.HCM), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà Việt Nam (VN) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2014. Có 8 đội tham dự và sẽ chọn 5 suất đi dự vòng chung kết World Cup tại Canada năm 2015 (4 đội nhất nhì 2 bảng và đội thắng trong trận play-off giữa 2 đội thứ ba trong bảng sẽ giành quyền đi World Cup).

Cơ hội đến World Cup của bóng đá nữ
Minh Nguyệt (18) trong trận thắng Thái Lan 1-0 năm 2008 - Ảnh: Bạch Dương

Theo dự kiến, 4 đội nhóm hạt giống là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Trung Quốc sẽ tách làm 2 bảng, 4 đội nhóm dưới gồm Thái Lan, Myanmar, Jordan và VN cũng sẽ tách làm 2 bảng. VN được ưu tiên nằm ở bảng A và mang mã số A1. Với thực lực và đẳng cấp đã được xác định từ lâu của bóng đá nữ châu Á thì tuyển nữ VN chỉ nhắm đến ngôi thứ ba trong bảng để tranh suất play-off với đội thứ ba bảng B. Vấn đề hồi hộp nhất với các cô gái VN chính là đội nào ở nhóm dưới sẽ nằm cùng bảng. Nếu là Jordan (đội mà VN đã thắng 2 lần trong năm nay) thì khả năng đứng thứ ba của VN là rất lớn. Khi đó việc gặp Myanmar hay Thái Lan ở trận play-off sẽ giúp chúng ta chủ động hơn. Còn nếu VN phải gặp Thái Lan hay Myanmar ở vòng bảng thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều trong việc giành vị trí thứ 3 trong bảng.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25.5.2014 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) và Bình Dương. Đội nữ VN sẽ đá cả 3 trận vòng bảng vào các ngày 14, 16 và 18.5 trên sân Thống Nhất. Bảng B đá tại Bình Dương. Tuy nhiên lượt cuối ngày 18 và 19.5 các bảng sẽ đá cùng giờ trên 2 sân. Ngày 21.5 sẽ là trận play-off giữa 2 đội đứng thứ ba. Ngày 22.5 là 2 trận bán kết và ngày 24.5 tranh hạng ba, chung kết (đều trên sân Thống Nhất). Tại vòng chung kết năm 2008 với tư cách chủ nhà, tuyển nữ VN cùng bảng với CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Thái Lan và cũng xếp thứ ba trong bảng sau khi thua 2 trận đầu và thắng 1-0 trước Thái Lan.

Q.T

>> 6 tỉ đồng cho bóng đá nữ hướng tới World Cup 2015
>> 6 tỉ đồng đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam
>> VN giành HCĐ bóng đá nữ Đông Nam Á
>> Đội tuyển bóng đá nữ VN: Chấn thương, nghỉ thi đấu vẫn lên tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.