Cơ hội nâng tầm bóng đá trẻ

27/05/2010 00:35 GMT+7

Lần đầu tiên, một đội bóng trẻ cấp CLB của VN là Scavi Rocheteau được ra nước ngoài thi đấu và đã đụng ngay những lò đào tạo mạnh của bóng đá Pháp. HLV Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi nhận được lời mời tham dự giải U.17 Pháp mở rộng từ gần 2 tháng qua nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lần đầu tiên, một đội bóng trẻ cấp CLB của VN là Scavi Rocheteau được ra nước ngoài thi đấu và đã đụng ngay những lò đào tạo mạnh của bóng đá Pháp. HLV Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi nhận được lời mời tham dự giải U.17 Pháp mở rộng từ gần 2 tháng qua nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng.


Đội U.17 Scavi Rocheteau - Ảnh: Khả Hòa

Có thể nói đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ VN thể hiện sự tiến bộ sau hơn 3 năm đào tạo, giúp các em được cọ xát, nâng tầm trình độ. Trung tâm Scavi Rocheteau là lò đào tạo có quy trình và giáo án theo khuôn mẫu của Pháp nên cầu thủ chúng tôi cũng học hỏi được nhiều từ hệ thống huấn luyện do chuyên gia Henry mang đến VN. Vì vậy khi đối đầu với những trung tâm đào tạo trẻ mạnh hàng đầu của Pháp, các cầu thủ của Scavi sẽ biết cách ứng phó. Chúng tôi cũng xác định dù đây chỉ là giải tập huấn để biết mình biết ta, nhưng một khi đã tham dự là phải chơi hết mình, chứng tỏ được khả năng để bóng đá VN ít nhiều gây được ấn tượng trên đất Pháp”.

Theo kế hoạch sau khi đến Pháp trong ngày hôm nay (27.5), đội U.17 Scavi Rocheteau (có 4 cầu thủ đang khoác áo tuyển U.16 VN tham gia thi đấu vòng chung kết giải U.16 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 10 tới) sẽ tập trung huấn luyện trong 7 ngày ở Bordeaux, thi đấu kiểm tra 2-3 trận với các đội U.17 của Bordeaux và các trung tâm đào tạo trẻ khác của Pháp tập trung tại đây, sau đó sẽ chính thức thi đấu giải U.17 Pháp mở rộng từ ngày 3 đến 6.6. Sau giải này, đội U.17 Scavi Rocheteau sẽ trở về VN tham gia vòng loại giải U.17 quốc gia Cúp Báo Bóng đá 2010.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.