Có nên hợp pháp hóa cá cược bóng đá?

23/04/2010 23:51 GMT+7

Nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng việc tổ chức cá cược hợp pháp có thể giúp ngăn chặn tội phạm, thu lợi nhiều cho ngân sách.

Cá độ bóng đá bất hợp pháp hiện thu hút rất nhiều người chơi tại VN - Ảnh: Đ.N.T

Nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng việc tổ chức cá cược hợp pháp có thể giúp ngăn chặn tội phạm, thu lợi nhiều cho ngân sách.

Cách đây 2 ngày, tại lễ ký kết với LĐBĐ VN về quy chế phối hợp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C14 - Bộ Công an) cho hay, chậm nhất là tháng 6 tới, với việc trình Chính phủ đề án đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Bộ Công an muốn đề xuất việc xây dựng các trung tâm cá cược bóng đá công khai.

Thực ra, đề án về cá cược bóng đá hợp pháp đã được chính ngành thể thao xây dựng từ 4 năm trước. Đầu năm 2006, ngay sau khi được Chính phủ giao nhiệm vụ, Ủy ban TDTT (nay là Tổng cục TDTT) đã lập đề án này và còn mời một số công ty cá cược thể thao lớn trong khu vực sang VN để tham vấn. Trưởng ban soạn thảo đề án lúc đó là ông Huỳnh Vĩnh Ái - Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT (hiện ông Ái đang giữ chức Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL ) - từng khẳng định với PV Thanh Niên rằng, ở VN, nhu cầu cá cược rất lớn, nên cần phải có hình thức tổ chức cá cược trong bóng đá một cách hợp pháp và nếu thành công, sẽ thu về khoảng 700 đến 800 tỉ đồng/năm, và số tiền lợi nhuận này sau đó sẽ được đem đầu tư lại cho môn bóng đá và các môn thể thao khác.

Tôi rất tán thành chủ trương thành lập trung tâm cá độ bóng đá hợp pháp. Hầu hết các nước đã làm và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Cá cược bóng đá hợp pháp là một phần không thể thiếu của đời sống bóng đá. Trước sau gì ở VN cũng phải có, chỉ còn chờ thời gian. Tuy nhiên, đây là vấn đề hết sức phức tạp, cần phải có sự hiệp sức của nhiều bộ, ngành dưới sự giám sát của Chính phủ”.
Ông Mai Đức Chung - Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT
Cũng trong thời điểm ấy, khi làm việc với lãnh đạo ngành, các lãnh đạo của Công ty cá cược thể thao Singapore Pools (một trong những công ty cá cược hàng đầu thế giới), sau khi tìm hiểu kỹ hệ thống thi đấu của bóng đá VN đã khẳng định nếu quản lý tốt, VN sẽ thu được lợi nhiều hơn Singapore từ việc cá cược bóng đá. Được biết, lợi nhuận hằng năm mà LĐBĐ Singapore thu được từ hoạt động cá cược lên đến gần 200 triệu đô la Singapore.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: “Lúc đó, chúng tôi rất tâm huyết với việc xây dựng đề án này và hy vọng sau khi được sự tham vấn bổ sung từ các bộ, ngành liên quan sẽ được Chính phủ sớm phê duyệt. Thế nhưng vì một vài lý do khách quan, đề án nói trên đã giậm chân tại chỗ. Chính phủ không giao riêng cho ngành thể thao lập đề án nữa mà chuyển sang Bộ Tài chính và Bộ Công an”.

Trước tình hình người tham gia cá cược bất hợp pháp ngày càng nhiều ở VN, chủ yếu là cá độ bóng đá quốc tế, đại tá Hồ Sỹ Tiến - Phó cục trưởng C14 cho biết, chỉ riêng xổ số kiến thiết miền Bắc mỗi năm nộp cho ngân sách nhà nước 1.000 tỉ đồng và nếu thành lập được trung tâm cá cược tại VN - một hình thức xổ số bóng đá công khai thì lợi nhuận sẽ rất lớn. Đại tá Tiến cũng nhấn mạnh, việc tổ chức cá cược thể thao sẽ giúp VN ngăn chặn và giám sát hiệu quả nạn cá độ bất hợp pháp. Theo ông, tình hình cá độ bóng đá bất hợp pháp ở VN diễn biến rất phức tạp, chủ yếu các đối tượng sử dụng công nghệ cao, cá độ ở trên mạng nên rất khó phát hiện. Mặc dù Bộ Công an đã có Cục Điều tra công nghệ cao nhưng việc truy bắt tận gốc vẫn rất khó khăn. Để ngăn chặn nạn cờ bạc, trong đó có cá độ bóng đá bất hợp pháp, một trong những biện pháp hữu hiệu là có trung tâm cá cược hợp pháp ngay trong nước.

Hôm qua, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, đại tá Hồ Sỹ Tiến nói: “Đề án đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã hoàn thiện 80% với sự đóng góp của rất nhiều bộ, ngành. Nếu đề án này được thông qua thì sẽ được đưa vào Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và việc đề xuất xây dựng các trung tâm cá độ sẽ được tiến hành nhanh hơn. Ngoài Bộ Công an, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính khảo sát các vấn đề liên quan đến việc này”.

Cá cược trên mạng ngày càng phổ biến và ở VN đã có rất nhiều hãng cá cược xuất hiện. Tính từ tháng 8 năm ngoái đến nay, đã có thêm ít nhất 2-3 trang web cá cược thuộc loại lớn và có trụ sở ở nước ngoài tạo thêm phiên bản tiếng Việt để dân "đỏ đen" VN dễ dàng tham gia đánh cược. Ban đầu nhiều người hâm mộ VN hơi bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ bằng tiếng Việt hẳn hoi: "Đặt cược với chuyên gia" hoặc "Tiếp tục thắng khi trận đấu đang diễn ra" (Win more in-play), mà các hãng cá cược này giới thiệu chạy dọc các bảng điện tử quảng cáo đặt trên các sân bóng ở giải Ngoại hạng Anh.

Thực ra, điều này không lạ, vì nhiều hãng cá cược lớn đã đánh hơi thấy tiềm năng cá cược từ VN, cũng như từ Thái Lan, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác ở châu Á, nên quyết định tấn công dồn dập vào thị trường đầy béo bở này. Nếu trước đây cách cá cược khá rườm rà khi "nhà cái" chỉ cho phép một số ít người mở tài khoản với những điều kiện nhất định nên đa số dân cá cược VN phải giao dịch qua điện thoại hay mạng chat - Yahoo! Messenger..., rồi sau đó mới được "nhà cái" gá độ vào hệ thống mạng internet, thì nay các tay cá cược chỉ cần một tài khoản đăng ký trực tiếp qua các website nói trên là có thể thoải mái đánh cược thâu đêm suốt sáng. Do đó, cần có sự kiểm soát chặt chẽ việc cá cược để ngăn chặn tiêu cực, chứ không thể để tiền bị thất thoát ra các hãng cá cược nước ngoài như thế.

G.Lao

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.