Có tên đến Thái Lan nhưng chưa chắc Công Phượng được ra sân

18/05/2015 21:11 GMT+7

(TNO) Chiều 18.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Toshiya Miura đã thống nhất vào ngày 19.5 sẽ chốt danh sách các tuyển thủ Việt Nam đến Thái Lan tham dự trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 (ngày 24.5).

(TNO) Chiều 18.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Toshiya Miura đã thống nhất vào ngày 19.5 sẽ chốt danh sách các tuyển thủ Việt Nam đến Thái Lan tham dự trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 (ngày 24.5).
Công Phượng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan dự vòng loại World Cup 2018 - Ảnh: Minh Tú
Ngoài các tuyển thủ Việt Nam vừa góp mặt ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, trong danh sách gửi lên Tổng cục TDTT còn có một số cầu thủ U.23 Việt Nam như Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Huy Hùng, Văn Toàn... những cầu thủ này thời gian qua đã được HLV Miura gọi bổ sung lên tuyển quốc gia.
Theo như nhận xét của một quan chức VFF, mặc dù có tên đến Thái Lan nhưng cơ hội ra sân của Công Phượng, Văn Toàn là rất ít. Ngay chính HLV Miura cũng từng nêu ý kiến như thế sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên hôm 17.5 vừa qua.
"Đội tuyển Việt Nam hiện nay có những chân sút rất tốt. Công Vinh, Hải Anh, Văn Quyết, hay một vài cầu thủ nữa đều có thể đảm nhận vai trò săn bàn tốt hơn Mạc Hồng Quân hay Công Phượng. Vì thế, cơ hội để 2 cầu thủ này tại đội tuyển Việt Nam, ít nhất là ở trận đấu sắp tới gặp Thái Lan là rất ít", HLV Miura nói.
Theo kế hoạch, ngày 21.5 này thầy trò HLV Miura sẽ có mặt ở Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà và khi đó, đội tuyển sẽ chốt lại danh sách còn 23 cầu thủ.

Trận đấu trên sẽ diễn ra tại sân Rajamangala vào chiều ngày 24.5. Vào buổi sáng 25.5, toàn đội sẽ di chuyển đến Singapore, số cầu thủ U.23 theo cùng đội tuyển sẽ nhập vào số tuyển thủ U.23 để dự SEA Games 28. 
Ở môn bóng đá nam SEA Games 28, tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng B gồm Thái Lan, Brunei, Malaysia, Lào, Đông Timor. Trận đầu tiên của thầy trò HLV Miura trên đất Singapore diễn ra vào ngày 29.5, gặp U.23 Brunei.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.