(TNO) Ông Wilfried Lemke, cố vấn đặc biệt về thể thao vì hòa bình và phát triển của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã có mặt tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng trưa 7.12, tham gia 'Ngày hội bóng đá vui', cùng đá bóng với 210 cầu thủ nhí, trong đó có khoảng 30 cháu bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
>> Giao lưu trực tuyến cùng danh thủ Edgar Davids
>> Trương Minh Sang giao lưu cùng sinh viên
>> Andrei Kanchelskis giao lưu với sinh viên
|
|
|
|
Chương trình trên nằm trong dự án Bóng đá cộng đồng tại VN (FFAV), được triển khai bởi Liên đoàn bB́ng đá Na Uy (NFF) tại địa phương này từ năm 2007.
Sau 6 năm hoạt động, FFAV tại Đồ Sơn đã thành lập được 9 câu lạc bộ (CLB) tại tất cả các phường của quận.
Mỗi CLB đều có số lượng trẻ em nam - nữ ngang nhau hoặc trẻ em nữ lớn hơn trẻ em nam; các cháu bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được ưu tiên tham gia vào tất cả các CLB, đảm bảo tiêu chí bóng đá phong trào không cạnh tranh cho trẻ em.
Hàng tuần, các CLB tổ chức các hoạt động đá bóng, chơi trò chơi tập thể, giáo dục cho trẻ em, phụ huynh cách phòng tránh HIV/AIDS, không phân biệt, kỳ thị với trẻ em bị nhiễm hoặc ảnh hưởng HIV/AIDS.
|
|
|
|
NFF hỗ trợ kinh phí mua bóng, trang phục thể thao, giám sát tổ chức. Ngoài ra, chi phí cho các huấn luyện viên, xây dựng sân bãi, quà tặng khích lệ tinh thần cho các em do phía quận Đồ Sơn huy động nguồn lực xã hội hóa.
Ông Wilfried Lemke khen ngợi quận Đồ Sơn trong suốt 6 năm qua đã triển khai rất tốt dự án Bóng đá cộng đồng. Ông mong muốn toàn thể xã hội sẽ chung tay cùng NFF, giúp đỡ trẻ em bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được phát triển toàn diện, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử.
FFAV được triển khai tại tất cả các huyện, thị của Thừa Thiên - Huế từ năm 2001. Sau quận Đồ Sơn của Hải Phòng, dự án sẽ được triển khai ở một địa phương của miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Thúy Hằng
Bình luận (0)