Còi bạc Vũ Bảo Linh đề nghị điều tra gấp “vụ án” 500 triệu đồng

11/09/2011 10:48 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong cuộc họp ngày 9.9, Ban Chấp hành VFF đã thống nhất làm rõ thông tin do Chủ tịch CLB Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên cung cấp tại lễ tổng kết mùa giải: Có người gọi điện cho Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long để nói thẳng, nếu muốn Hòa Phát thắng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) ở trận áp chót V-League, chỉ cần đút cho trọng tài (TT) số tiền 500 triệu đồng.

Ảnh: Khả Hòa

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong cuộc họp ngày 9.9, Ban Chấp hành VFF đã thống nhất làm rõ thông tin do Chủ tịch CLB Hà Nội ACB Nguyễn Đức Kiên cung cấp tại lễ tổng kết mùa giải: Có người gọi điện cho Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long để nói thẳng, nếu muốn Hòa Phát thắng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) ở trận áp chót V-League, chỉ cần đút cho trọng tài (TT) số tiền 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lân Trung -  Phó chủ tịch VFF nói: “Ngay đầu tuần tới, lực lượng an ninh C45 sẽ bắt tay vào việc điều tra kỹ vụ 500 triệu đồng, đồng thời rà soát lại toàn bộ các trận đấu của V-League, hạng nhất… VFF cũng sẽ làm rõ liệu có thế lực ngầm mà báo chí gọi là “mafia” thao túng giới trọng tài hay không?”.

Người điều khiển trận đấu chung kết ngược nói trên là TT Vũ Bảo Linh (ảnh) vừa đoạt danh hiệu Còi bạc 2011 nói: “Vì liên quan trực tiếp đến tôi nên tôi rất muốn cơ quan điều tra khẩn trương để làm rõ trắng đen. Tôi sắp giải nghệ nên không ngu dại gì đòi tiền CLB rồi bắt thiên vị cho họ… Số phận của 2 đội phụ thuộc rất nhiều vào tiếng còi TT nên tôi càng phải thận trọng và không thiên vị đội nào cả. Đội thua là ĐTLA đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục”. Ông Linh cũng khẳng định không nghi ngờ các trợ lý vì BTC giải và Hội đồng TT cũng đã chọn ra các trợ lý tốt nhất gồm Nguyễn Ngọc Hà (3 năm liên tiếp đoạt Cờ vàng), Nguyễn Phong Vũ và TT bàn Võ Minh Trí (TT FIFA đã từng đoạt Còi vàng năm 2010).

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.