Công Minh vẫn chưa biết mổ ở đâu

08/05/2010 10:37 GMT+7

Sáng qua, cựu tuyển thủ U.23 Công Minh đã có mặt tại bệnh viện Thể thao VN để được các bác sĩ chẩn đoán lại mức độ nghiêm trọng của chấn thương đứt dây chằng đầu gối mà anh bị từ SEA Games 25. Mặc dù đã đồng ý sẽ điều trị phục hồi ở đây trong thời gian 3 tuần nhưng Công Minh vẫn mong muốn sau khi kết thúc đợt trị liệu này sẽ được đưa sang Singapore phẫu thuật.

Công Minh đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện Thể thao Việt Nam - Ảnh: Trung Ninh

Sáng qua, cựu tuyển thủ U.23 Công Minh đã có mặt tại bệnh viện Thể thao VN để được các bác sĩ chẩn đoán lại mức độ nghiêm trọng của chấn thương đứt dây chằng đầu gối mà anh bị từ SEA Games 25. Mặc dù đã đồng ý sẽ điều trị phục hồi ở đây trong thời gian 3 tuần nhưng Công Minh vẫn mong muốn sau khi kết thúc đợt trị liệu này sẽ được đưa sang Singapore phẫu thuật.

Anh nói: “Tôi nghe các cầu thủ đàn anh khuyên rằng với chấn thương này nên sang Singapore mổ là tốt nhất, bởi nhiều cầu thủ cũng đã được mổ thành công tại đây. Điều kiện ở nước ngoài cũng tốt hơn VN”.

Tuy nhiên, theo khẳng định của bác sĩ Nguyễn Văn Phú - Trưởng khoa Y học thể thao “Chúng tôi tư vấn cho Minh là nên mổ ở ngay trong nước vì hiện tại, VN hoàn toàn có thể đáp ứng được một ca phẫu thuật kiểu này. Ngày 25.5 tới, tiến sĩ Moss - chuyên gia nội soi và có rất nhiều kinh nghiệm của Đức sẽ quay lại VN, vì vậy Minh nên đồng ý để tiến sĩ Moss trực tiếp mổ”.

Chưa biết ý kiến cuối cùng của Minh sẽ thế nào nhưng trước mắt, anh vẫn sẽ để tiến sĩ Moss khám vào cuối tháng này.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.