Công Phượng chấn thương trước trận CLB TP.HCM gặp Hà Nội

07/10/2020 11:25 GMT+7

Chân sút số 1 CLB TP.HCM Nguyễn Công Phượng bị chấn thương, khó ra sân ở trận đầu giai đoạn 2 V-League 2020 gặp Hà Nội FC lúc 19 giờ 15 ngày 10.10 trên sân Hàng Đẫy.

Ở buổi tập sát ngày lên đường ra Hà Nội, Công Phượng vẫn phải tập riêng bên ngoài cùng bác sĩ của CLB TP.HCM. Chấn thương mắt cá chân khiến tiền đạo “chân tiền” CLB TP.HCM không mạo hiểm xỏ giày ra sân tập chiến thuật mà tập trung tập hồi phục.

Công Phượng nhiều khả năng vắng mặt trận TP.HCM - Hà Nội

Độc Lập

Chấn thương của Công Phượng khiến HLV Chung Hae-soung có lý do để lo lắng cho cuộc tái đấu với Hà Nội bởi Công Phượng được xem là chân sút đáng gờm nhất của TP.HCM, có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Công Phượng hụt giải vua phá lưới, hướng đến danh hiệu xuất sắc nhất V-League

HLV Hàn Quốc cũng thừa nhận với chấn thương này, Công Phượng chưa chắc ra sân khi chạm trán với Quang Hải cùng Hà Nội FC.

Chân sút chủ lực của CLB TP.HCM Nguyễn Công Phượng lỡ hẹn đối đầu Quang Hải?

Minh Tú

Ngay cả khi có Công Phượng, CLB TP.HCM cũng từng 2 lần thất bại trước Hà Nội ở Siêu cúp quốc gia và vòng 11 V-League 2020. Lần gần nhất ở bán kết Cúp quốc gia khi Công Phượng vắng mặt, TP.HCM đại bại 1-5 trước Hà Nội. Sẽ không bất ngờ khi Công Phượng cùng TP.HCM lại nhận thêm thất bại trước Quang Hải cùng các đồng đội Hà Nội FC.

Tân binh Lâm Ti Phong cũng chấn thương nhẹ nhưng dự báo có thể ra sân trong trận gặp Hà Nội

Khả Hòa

Ngoài Công Phượng, các chủ lực CLB TP.HCM như Huy Toàn, Sầm Ngọc Đức, Lâm Ti Phông cũng gặp vấn đề chấn thương khiến HLV Chung Hae-soung đau đầu. Mọi hy vọng dồn vào Phi Sơn cùng bộ đôi ngoại binh tuyển Costa Rica, Ariel-Jose Ortiz. Tuy vậy Phi Sơn không đảm bảo thể lực chơi hết trận còn Ariel - Jose Ortiz vẫn chưa cho thấy giá trị của chân sút được đánh giá cả triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.