Công Phượng và đồng đội đủ sức chơi bóng ở châu Âu

05/12/2014 14:24 GMT+7

(TNO) Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Defour khẳng định lứa cầu thủ U.19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có ít nhất từ 2 đến 3 cầu thủ đủ sức chơi bóng tại châu Âu.

(TNO) Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Defour khẳng định lứa cầu thủ U.19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có ít nhất từ 2 đến 3 cầu thủ đủ sức chơi bóng tại châu Âu.

>> Học viện HAGL Arsenal JMG tìm Công Phượng, Tuấn Anh... mới
>> Tân thí sinh Học viện HAGL Arsenal JMG ngây ngất khi gặp Công Phượng
>> Tiền đạo từng đá cặp cùng Ibrahimovic xin thử việc tại HAGL

 

Ông Vincent Defour thảo luận cùng HLV Graechen Guillaume tại vòng chung kết tuyển sinh năm 2014 của học viện HAGL Arsenal JMG
Ông Vincent Defour (phải) thảo luận cùng HLV Graechen Guillaume tại vòng chung kết tuyển sinh năm 2014 của Học viện HAGL Arsenal JMG

“Tôi đã xem hầu hết tất cả những trận đấu của U.19. Cá nhân tôi nghĩ rằng Học viện HAGL Arsenal JMG đang có 2-3 cầu thủ có khả năng chơi bóng tại châu Âu. Đây là giai đoạn rất quan trọng và các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để chứng tỏ.

Theo đánh giá của tôi, bầu Đức đang làm những điều tốt nhất cho lứa cầu thủ U.19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn...”, Tổng giám đốc học viện JMG toàn cầu Vincent Defour khẳng định.

Có mặt tại Hàm Rồng để đánh giá và trực tiếp tuyển chọn các học viên nhí vào các lớp khóa 3 và 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG, ông Vincent Defour đánh giá rất cao tình yêu và quyết tâm làm bóng đá trẻ của bầu Đức. 

TGĐ JMG toàn cầu Vincent Defour sẽ trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng những học viên nào đủ điều kiện bổ sung vào học viện
TGĐ JMG toàn cầu Vincent Defour sẽ trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng những học viên nào đủ điều kiện bổ sung vào học viện

Ông Vincent Defour tin tưởng việc đưa các cầu thủ U.19 lên đội một của bầu Đức là hành động dũng cảm và đúng đắn: “Việc đưa một lúc 12-13 cầu thủ học viện lên như thế này là giải pháp tốt nhất giúp họ có thể chơi cùng nhau, để có thể trở thành những cầu thủ thực thụ.

Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của những cầu thủ trẻ này sau khi hoàn tất khóa học tại học viện. Cơ hội chơi bóng cùng nhau và liên tục ở đội một sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành.

Khi họ đã cứng cáp, chúng tôi sẽ làm phần việc của mình là giúp họ bước ra châu Âu. Mục tiêu trước mắt sẽ là giúp những cầu thủ này chín và trưởng thành cùng một lúc. Xa hơn, chúng tôi sẽ giúp họ có tương lai vững chắc hơn ở trong những đội bóng tiếp theo và đội tuyển quốc gia sau này”.

Bài, ảnh: Quốc Việt - Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.