Công Phượng vắng mặt trong 2 trận giao hữu với CLB Nhật Bản

03/11/2015 07:32 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Miura đã họp bàn, thống nhất về các đối tượng cọ xát của đội tuyển U.23 VN, chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á, diễn ra vào tháng 1.2016 ở Qatar.

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Miura đã họp bàn, thống nhất về các đối tượng cọ xát của đội tuyển U.23 VN, chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á, diễn ra vào tháng 1.2016 ở Qatar. 
Công Phượng (10) trong màu áo U.23 Việt Nam tại SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa
Theo đó, các cầu thủ trẻ sẽ được thi đấu giao hữu với CLB “bán chuyên nghiệp” Nhật Bản hai trận vào ngày 12, 13.12 đều trên sân Mỹ Đình. Khi PV Thanh Niên thắc mắc là lần đầu tiên nghe tên đội bóng “lạ hoắc” này, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã cho hay: “Đây là một CLB mạnh của Nhật, đã từng thắng Myanmar trong một số trận giao hữu. Với trình độ của bóng đá Nhật Bản, tuy gọi là bán chuyên nhưng vẫn có chất lượng rất cao”.
Ngoài ra, đội U.23 sẽ đấu thêm một trận nữa vào ngày 17.12 với CLB Cezero Osaka (Nhật Bản). Đội bóng này vừa bị xuống hạng 2 J-League mùa 2015 và năm ngoái, đã từng là nơi trú chân trong một mùa của cựu tuyển thủ đội Uruguay Diego Forlan.
Danh sách đội tuyển U.23 VN sẽ có một số thay đổi so với SEA Games 28 khi không thể có sự đóng góp của thủ môn Phí Minh Long (vừa phẫu thuật chấn thương vai), Công Phượng, Tuấn Anh (sang Nhật thi đấu), Quế Ngọc Hải (vẫn trong thời kỳ bị cấm thi đấu do phạm lỗi thô bạo tại V-League), cũng như các cầu thủ sinh năm 1992 sẽ không có tên.
Ông Mai Đức Chung, thành viên Hội đồng HLV Quốc gia cho biết bộ khung U.23 VN vẫn sẽ gồm Thanh Hiền, Tiến Dũng, Huy Toàn, Duy Mạnh, Hữu Dũng... và có thể bổ sung một số cầu thủ chơi tốt tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.