Công Vinh bị đứt dây chằng chéo

20/05/2010 00:31 GMT+7

Tiền đạo Lê Công Vinh, niềm hy vọng lớn của bóng đá VN tại AFF Cup đang đối mặt với nguy cơ sẽ vắng mặt tại sân chơi lớn khu vực nếu không kịp thời chữa trị dứt điểm chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Tiền đạo Lê Công Vinh, niềm hy vọng lớn của bóng đá VN tại AFF Cup đang đối mặt với nguy cơ sẽ vắng mặt tại sân chơi lớn khu vực nếu không kịp thời chữa trị dứt điểm chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Cách đây 1 tháng, Công Vinh trong buổi tập cùng CLB Hà Nội T&T để chuẩn bị cho việc quay lại sân cỏ sau khi thụ án kỷ luật đã bất ngờ bị gục đổ trên sân do đầu gối bị nhói. Chẩn đoán ban đầu cho thấy Công Vinh bị khá nặng tổn thương sụm chêm do quá tải, có nguy cơ đứt dây chằng nên đã có ý kiến đề nghị đi Singapore chữa trị. Tuy nhiên sau đó khi Công Vinh vào khám tại bệnh viện thể thao VN thì chẩn đoán lại khác khi kết luận đưa ra anh chỉ bị phầm mềm và dây chằng không bị gì hết nên chỉ cần dưỡng một thời gian ngắn là có thể đá bình thường.

Ngày 18.5 vừa qua, nhân dịp vào TP.HCM dự lễ trao giải quả bóng vàng, Công Vinh đề nghị bác sĩ Tuấn Nguyễn của công ty TKB Sport khám cho anh. Kết quả việc chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy Công Vinh bị đứt dây chằng chéo. Theo tư vấn của bác sĩ Tuấn Nguyễn, nếu Công Vinh muốn đảm bảo cho tương lai của mình thì nên sang Mỹ chữa dứt điểm chấn thương này.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.