Công Vinh đứt dây chằng

28/04/2010 09:31 GMT+7

Kết luận của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền về chấn thương của tiền đạo Công Vinh trước đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam đã khiến lãnh đạo HN.T&T bị “sốc” nặng. Chẩn đoán của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền khẳng định Công Vinh bị đứt dây chằng đầu gối trái.

Chấn thương của Công Vinh nặng hơn dự kiến - Ảnh: B.D

Kết luận của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền về chấn thương của tiền đạo Công Vinh trước đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam đã khiến lãnh đạo HN.T&T bị “sốc” nặng. Chẩn đoán của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền khẳng định Công Vinh bị đứt dây chằng đầu gối trái.

Với chấn thương này, mùa giải 2010 coi như chấm dứt với Vinh, bởi anh buộc phải phẫu thuật và sẽ cần khoảng 6 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, lãnh đạo HN.T&T vẫn níu kéo hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, vì trước đó “những chẩn đoán ban đầu khi còn ở CLB cho thấy Vinh chỉ bị giãn dây chằng đầu gối chứ chưa đến mức đứt hẳn” – chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Để đi đến kết luận cuối cùng, HN.T&T sẽ đưa Công Vinh đi chụp phim lại vào đầu tuần tới. Thậm chí, nếu cần thiết, công việc này sẽ được thực hiện ở nước ngoài (có thể là Singapore) để đảm bảo độ chính xác và đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất. Trong trường hợp đúng là Công Vinh bị đứt dây chằng đầu gối, ông Hội cho biết: “Ban lãnh đạo đội sẽ tính toán các phương án nhân sự thay thế. Nhưng cụ thể thế nào chúng tôi chỉ công khai khi biết rõ tình trạng của Vinh”.

Theo nhiều người, cách đơn giản nhất cho HN.T&T là tuyển mộ một tiền đạo nội vào đầu giai đoạn 2. Tuy nhiên, những nguồn tin trong nội bộ đội bóng thủ đô lại cho thấy toan tính khác. Kể từ khi Công Vinh bị chấn thương, những tiền đạo ngoại tới tấp đến HN.T&T thử việc. Cùng lúc, quá trình nhập tịch cho trung vệ Kizito cũng đã hoàn tất. Khi hậu vệ này được đăng ký với tư cách nội binh ở giai đoạn 2, HN. T&T có thể tăng một suất ngoại cho hàng tiền đạo.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.