Công Vinh không còn là người của Hà Nội T&T

18/09/2011 11:58 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên ngày hôm qua 17.9, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, cho biết:

Trao đổi với Thanh Niên ngày hôm qua 17.9, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, cho biết:

"Tôi và Công Vinh đã thống nhất sẽ để Vinh ra đi. Bản thân tôi rất muốn giữ Vinh vì hiện Vinh vẫn đạt phong độ tốt. Vinh là cầu thủ có tài nhưng cũng rất khó cho tôi nếu phải phá vỡ mặt bằng chung về tiền chuyển nhượng của CLB. Chúng tôi lại không muốn để Vinh thiệt thòi. Nếu sang một CLB khác, Vinh sẽ được nhận một khoản chuyển nhượng xứng đáng". Như vậy, bản hợp đồng kéo dài 3 năm giữa Vinh và Hà Nội T&T sẽ chính thức được thanh lý vào đầu tuần tới.

Có thông tin, Sông Lam Nghệ An (SLNA), CLB cũ của Vinh muốn mua lại anh, nhưng cũng hôm qua, ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB, nói: "Mấy hôm nay, nhân dịp về quê thăm gia đình, Vinh đã đến CLB xin tập để duy trì thể lực. Nếu mua Vinh, chúng tôi phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị. Tất nhiên, SLNA muốn có Vinh lắm  chứ, nhưng không đủ tiền để có lại chữ ký của anh ta". Còn ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần SLNA, cho hay: "Chúng tôi và Vinh cũng đã gặp nhau, song không nói về tiền nong. SLNA rất khó định giá được Vinh mà phải để thị trường định giá. Quang Hải mùa trước về Navibank Sài Gòn với giá 9, 10 tỉ. Phước Tứ cũng về Sài Gòn Xuân Thành với 11, 12 tỉ. So về đẳng cấp, Vinh cao hơn họ. Chắc Vinh sẽ không có giá dưới 10 tỉ. Nếu một CLB nào đó muốn có chữ ký của Vinh trong 3 năm thì phải trả 5 tỉ đồng/năm. Nói thật là chỉ có bầu Hiển hay bầu Thụy là có thể gánh được, chứ Sông Lam chưa có điều kiện. Tôi cũng chưa bàn với nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á về vấn đề này".

Còn ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn, cho biết CLB chưa tiếp xúc được với Vinh để đàm phán.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.