Công Vinh than đau, HLV Miura 'tím mặt'

13/05/2015 14:07 GMT+7

(TNO) Dù đã 'chống cháy' bằng cách đôn nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam lên tập cùng các đàn anh ở tuyển quốc gia, nhưng HLV Miura vẫn chưa hết nỗi lo thiếu hụt lực lượng cho trận gặp CHDCND Triều Tiên ngày 17.5 sắp tới.

(TNO) Dù đã 'chống cháy' bằng cách đôn nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam lên tập cùng các đàn anh ở tuyển quốc gia, nhưng HLV Miura vẫn chưa hết nỗi lo thiếu hụt lực lượng cho trận gặp CHDCND Triều Tiên ngày 17.5 sắp tới.
Công Vinh phải nghỉ giữa chừng trong buổi tập sáng 13.5.2015
Trong buổi tập sáng 13.5, 3 cầu thủ Michal Nguyễn, Khánh Lâm, Hải Anh vẫn phải tập riêng với giáo án hồi phục của chuyên gia Kubo Shinichi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng các cầu thủ U.23 Việt Nam. Trong khi đó, các trợ lý của chiến lược gia người Nhật tiếp tục cùng đội tuyển quốc gia rèn quân tại sân phụ Mỹ Đình 1 cùng Công Phượng, Mạc Hồng Quân và các tuyển thủ còn lại.

Bất ngờ đã xảy đến khi sau màn khởi động, tiền đạo chủ lực Công Vinh đã kêu đau và không thể có được những bước chạy như bình thường. Việc chân sút nội xuất sắc nhất lịch sử V-League này chấn thương vào thời điểm này khiến mọi người đều rất lo lắng. Rất may, sau khi kiểm tra triệu chứng, bác sĩ của đội kết luận tiền đạo này chỉ bị căng cơ nhẹ do vận động quá tải. Chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm là có thể tập luyện bình thường.

Với kết luận trên, HLV Miura, trước đó đã tỏ vẻ rất lo lắng, đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ở thời điểm hiện tại, ông đang phải đau đầu với tình hình lực lượng từ cả 2 đội tuyển.

Sáng nay, Mai Tiến Thành cũng đã hội quân cùng đội và ngay lập tức bước vào tập luyện. Dù HLV Miura đã rất "nhanh tay" gọi bổ sung lực lượng, nhưng với kiểu chắp vá đội hình như hiện nay, rất khó có thể đòi hỏi tính hiệu quả ở đội tuyển quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.