Công Vinh xin giảm án

25/03/2010 00:39 GMT+7

Sau khi nhận án kỷ luật rất nặng từ phía VFF vì hành vi “vái sống” trọng tài, hôm qua, Công Vinh (ảnh) lại tiếp tục nhận án phạt nghiêm khắc từ CLB của mình. Ông Nguyễn Công Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho biết: “Chúng tôi đã quyết định cắt của Vinh 1 tháng lương tương đương 50 triệu đồng và cắt toàn bộ tiền thưởng trong cả tháng 3.

Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau khi nhận án kỷ luật rất nặng từ phía VFF vì hành vi “vái sống” trọng tài, hôm qua, Công Vinh (ảnh) lại tiếp tục nhận án phạt nghiêm khắc từ CLB của mình. Ông Nguyễn Công Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho biết: “Chúng tôi đã quyết định cắt của Vinh 1 tháng lương tương đương 50 triệu đồng và cắt toàn bộ tiền thưởng trong cả tháng 3.

Ngoài ra, CLB cũng đồng ý với đề xuất của Vinh là xin tự rút băng đội trưởng (người thay thế là thủ môn Dương Hồng Sơn). Nếu có hành vi tái phạm, Vinh sẽ bị cắt hợp đồng. Vinh hoàn toàn chấp nhận mức kỷ luật này”.

Mặc dù cách đây 1 ngày, trong cơn bức xúc, Vinh đã nằng nặc đòi giải nghệ nhưng hôm qua, sau khi trấn tĩnh lại, anh đã quyết định làm đơn riêng gửi lên VFF xin được giảm án. Không chỉ Vinh mà CLB Hà Nội T&T cũng có đơn xin được giảm án cho cầu thủ của mình mà theo ông Công Hội: “Việc Vinh xin giảm án chứng tỏ cậu ấy vẫn còn thiết tha với bóng đá. Trong đơn, Vinh bày tỏ muốn được giảm án để được cống hiến cho CLB và cho đội tuyển VN. Hai lá đơn này đã được gửi đi ngay trong chiều 24.3. Chúng tôi hy vọng, VFF sẽ sớm xem xét”.

Cũng trong hôm qua, bên lề buổi ký tiếp hợp đồng 1 năm với hãng Zorok trong vai trò Đại sứ thương hiệu, HLV Calisto cho biết: “Chuyện của Vinh xảy ra ở CLB, vì thế tôi không muốn lạm bàn về vấn đề này. Hành động Vinh quỳ lạy trọng tài thật đáng trách, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sự bộc phát nhất thời. Tôi biết Vinh là người mạnh mẽ, nên tôi tin chỉ sau vài ngày bình tĩnh trở lại, sự việc lắng xuống, Vinh sẽ bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để tiếp tục sự nghiệp của mình”. Trước câu hỏi: “Liệu Công Vinh có tham gia tuyển VN trong trận giao hữu gặp CLB Frankfurt (Đức)?”, ông Calisto cho hay ông chưa nghĩ đến vấn đề này, nên chưa thể trả lời. Tuy nhiên theo cách nói của HLV trưởng đội tuyển do Vinh chỉ phạm lỗi ở CLB nên ông vẫn có thể sẽ cho Vinh cơ hội xin lỗi người hâm mộ bằng những pha lập công cho tuyển VN.

L.P - Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.