CS.Đồng Tháp chi 5 tỉ để giữ Tấn Trường

16/03/2010 09:45 GMT+7

Thủ môn số 1 của đội U.23 Việt Nam và CS.Đồng Tháp Bùi Tấn Trường đã quyết định ở lại đội bóng quê nhà với bản hợp đồng 3 năm và số tiền lót tay lên đến 5 tỉ đồng. Lương của Tấn Trường sẽ là 40 triệu đồng/tháng.

Thủ môn Tấn Trường không muốn rời xa Đồng Tháp - Ảnh: B.D

Thủ môn số 1 của đội U.23 Việt Nam và CS.Đồng Tháp Bùi Tấn Trường đã quyết định ở lại đội bóng quê nhà với bản hợp đồng 3 năm và số tiền lót tay lên đến 5 tỉ đồng. Lương của Tấn Trường sẽ là 40 triệu đồng/tháng.

Đây là bản hợp đồng vào loại kỷ lục dành cho một thủ môn ở Việt Nam. Mức lương mà Tấn Trường được hưởng ở CS.Đồng Tháp cũng tương đương với cầu thủ thuộc hàng “sao” ở các đội bóng “đại gia” như Hà Nội T&T, XM.Hải Phòng…

Để giữ chân Tấn Trường, đích thân lãnh đạo tỉnh đã “lệnh” cho CS.Đồng Tháp phải thương thảo một cách nhanh chóng với thủ môn này, cho dù hợp đồng của Tấn Trường với CS.Đồng Tháp phải đến cuối năm nay mới kết thúc. Quan điểm của Tấn Trường cũng là ưu tiên ở lại quê nhà. Chỉ cần CS.Đồng Tháp “lót tay” khoản tiền bằng 3/4 các đội bóng khác anh cũng sẽ ở lại.

Được biết, không ít đội bóng đã liên hệ với Tấn Trường để chiêu mộ thủ môn này. Nếu ra đi, Tấn Trường sẽ nhận được khoản lót tay 7 tỉ đồng cùng mức lương 50 triệu đồng. Nhưng thủ môn quê ở Lai Vung đã quyết định ở lại để gần gia đình, người yêu và được tiếp tục cống hiến cho CS.Đồng Tháp thêm 3 mùa giải nữa.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.