Cư dân mạng Việt Nam nổi giận về những pha ‘chặt chém’ của cầu thủ Thái Lan

06/06/2019 09:26 GMT+7

Kênh truyền thông thể thao số 1 châu Á Fox Sports Asia đã đăng tải những bình luận của cư dân mạng xã hội, trong đó phần lớn đến từ Việt Nam, đã chỉ trích gay gắt những màn màn chơi xấu của các cầu thủ Thái Lan đối với học trò của HLV Park Hang-seo trong trận “đại chiến” ở lượt trận đầu King’s Cup 2019 hôm 5.6.

Theo Fox Sports Asian, sau trận đấu gay cấn thắng chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0, VN lọt vào trận chung kết King’s Cup 2019 để gặp Curacao. Bàn thắng được thực hiện do công của chân sút kỳ cựu Nguyễn Anh Đức ở phút 94 sau pha đá phạt góc của tiền vệ Lương Xuân Trường.
Những pha đi bóng tốc độ và lắt léo của Công Phượng (phải) đã khiến các hậu vệ Thái Lan phải liên tục phạm lỗi ĐỘC LẬP
Đây được xem là trận “đại chiến” giữa VN và Thái Lan để phần nào chứng minh đội nào là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Tính chất của trận đấu đã dẫn đến không ít màn tranh chấp kịch liệt giữa cầu thủ 2 đội, trong đó các cầu thủ Thái Lan đã bị cư dân mạng chỉ trích mạnh khi liên tiếp có những hành động “côn đồ” và “thiếu fair-play” đối với cầu thủ VN.
Cư dân mạng ngoài việc vừa chia sẻ vừa chỉ trích sai lầm thủ môn Kawin Thamsatchanan (Thái Lan) giúp VN ghi bàn, mà còn xuất hiện đầy rẫy những bình luận về phong cách thi đấu “xấu xí” và “bạo lực” của một số tuyển thủ Thái Lan đối với cầu thủ VN trong trận đấu. Theo đó, dù có rất nhiều thẻ vàng được rút ra, nhưng không cầu thủ nào bị trọng tài truất quyền thi đấu.
Công Phượng đau đớn sau pha phạm lỗi như đấu võ của hậu vệ Pansa (Thái Lan) ĐỘC LẬP
Trong số hàng loạt pha phạm lỗi của Thái Lan, cư dân mạng đã chỉ trích pha tát Đoàn Văn Hậu của tiền vệ Thitiphan sau khi hậu vệ của VN cho rằng Supachok đã chơi tiểu xảo với trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Sau đó, gần cuối trận, khán giả cũng như ban huấn luyện của tuyển VN tức giận chứng kiến hậu vệ Pansa cú bay người đá thẳng vào “chỗ hiểm” của Nguyễn Công Phượng trong một pha đi bóng tốc độ của ngôi sao của HAGL.
Một CĐV có nickname Ta Viet Cuong mỉa mai: “VN chơi bóng đá, còn Thái Lan tung cú đá vào một trái bóng”. Cư dân mạng có tên Nguyen Viet Thang viết: “Phong cách thi đấu không đẹp của Thái Lan… Xấu xí thì không thể thắng”. Tài khoản tên Lê Quốc Trung đăng tải hình ảnh hậu vệ Pansa tung cước đá thẳng vào “chỗ hiểm” Công Phượng kèm lời bình: “Chúng tôi ít nhất cũng cố gắng tấn công tấn trái bóng, chứ không phải tấn công cầu thủ”. Một số cư dân mạng VN khác còn ví một số cầu thủ Thái Lan đã thi đấu như thể… đấu Muay.
Một cư dân mạng có tên Froit Mi chỉ trích phong cách thi đấu không đẹp của tuyển Thái Lan: “Ồ! Người Thái không những thua trận, họ còn đánh mất phẩm giá của mình. Bạn có thể thua một trận đấu nhưng đừng bao giờ đánh mất phẩm giá của mình. Nhớ nhé!”
Cư dân mạng bàn luận và chỉ trích về phong cách thi đấu không đẹp của tuyển Thái Lan CHỤP MÀN HÌNH
Đáp lại, một số cư dân mạng Thái Lan cho rằng những pha phạm lỗi nói trên chỉ là… tai nạn, đồng thời cho biết họ tin trọng tài chuyên nghiệp của FIFA đã không có sự thiên vị cho đội chủ nhà. Một số cư dân mạng trung lập thì viết rằng “trong một trận thực sự căng thẳng, cả hai đội đều sử dụng nhiều màn kungfu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.