Cúp bóng đá nữ quốc gia: Hà Nội và Phong Phú Hà Nam vào chung kết

28/05/2019 21:32 GMT+7

Dù rất cố gắng nhưng đội bóng đá nữ Trẻ TP.HCM vẫn thất bại với tỷ số 0-4 trước đàn chị Hà Nội. Còn Phong Phú Hà Nam cũng tạo cơn mưa bàn thắng trước TP. HCM 2 với tỷ số 5-0. Đó là kết quả hai trận đấu cuối cùng vòng bảng Cúp quốc gia bóng đá nữ vào chiều 28.5.

Trên lý thuyết, Hà Nội chỉ cần 1 trận hoà là giành vé dự trận chung kết giải nữ Quốc gia – cúp LS 2019. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Anh Tuấn vẫn đặt ra mục tiêu có 3 điểm tối đa khi sử dụng khá nhiều cầu thủ trụ cột trên hàng công như đội trưởng Hải Yến, Nguyễn Thị Huế, Thanh Nhã, Bùi Thị Trang…Hiệp 1, TP.HCM đã thi đấu cực kì cố gắng và chơi lăn xả để bảo vệ khung thành đội nhà, lối chơi ấy đã giúp cho họ hoá giải khá nhiều tình huống nguy hiểm của đối phương. Chơi áp đảo nhưng vấp phải sự phòng ngự kiên cường từ các đàn em, Hà Nội cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

tin liên quan

Sẽ có thêm cơ hội dự World Cup cho đội tuyển nữ Việt Nam
Nếu châu Á đăng cai World Cup 2023 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có rất nhiều hy vọng tiếp cận chiếc vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ví thế ngay từ bây giờ VFF cần có sự đầu tư mạnh mẽ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Tuy nhiên, câu chuyện ở hiệp 2 lại hoàn toàn khác. Ngay ở phút 46, nhận đường chuyền thuận lợi cuả Nguyễn Thị Huế, Hải Yến đã có được bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội. Đội trưởng Hải Yến tiếp tục để lại dấu ấn ở bàn thắng thứ 3 khi cô là người kiến tạo cho Bùi Thị Trang tung cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0. Gần cuối trận, Vũ Thị Nhung đánh đầu chính xác sau quả đá phạt góc khó chịu của Bùi Thị Trang, ấn định kết quả 4-0. Ở bảng A, Hà Nội là đội bóng giành vé dự trận chung kết giải Nữ Cúp Quốc gia – cúp LS 2019, Sơn La sẽ là đội dự trận tranh hạng 3, trẻ TP.HCM dự trận tranh hạng 5.
Hà Nội (áo đỏ) có mặt ở chung kết VFF
Trận đấu cuối cùng của bảng B, Phong Phú Hà Nam đã đánh bại đội TP.HCM 2 vởi tỷ số đậm 5-0. Bàn thắng đầu tiên phút 23 do công của Nguyễn Thị Nụ. Phút 40, Hồng Cúc nâng tỉ số lên 2-0 Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng áo vàng tiếp tục nâng tỉ số lên 3-0 với pha độc diễn và sút xa đẹp mắt.
Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục thuộc về Phong Phú Hà Nam và cơn mưa bàn thắng vẫn chưa dừng lại. Phút 56, Vũ Thị Thuý đá phạt rất hiểm hóc đánh bại thủ thành Mai Mi Mi và chỉ hơn 2 phút sau, vẫn là tuyển thủ Việt Nam có pha đá phạt góc chuẩn xác để Hồng Cúc đánh đầu cận thành nới rộng khoảng cách lên thành 5 bàn thắng. Thắng với cách biệt 5-0, Phong Phú Hà Nam vào chung kết, gặp Hà Nội vào 19 giờ ngày 31.5.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.