Cúp vàng AFF Cup 2014 ra mắt fan Bình Dương

05/11/2014 16:24 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 5.11, tại Trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary đã diễn ra lễ chào đón chiếc cúp giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2014).

(TNO) Sáng ngày 5.11, tại Trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary đã diễn ra lễ chào đón chiếc cúp giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2014).

>> Chủ tịch VFF: Tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục AFF Cup 2014
>> Tuyển thủ Duy Khánh đứt dây chằng, chia tay sớm AFF Cup 2014
>> HLV Miura: Tuyển Việt Nam sẽ cải thiện khâu dứt điểm ở AFF Cup

 
Tiền vệ Tài Em chụp hình bên chiếc cúp AFF Cup 2014 - Ảnh: Bạch Dương

Có mặt tại buổi lễ, tiền vệ Phan Văn Tài Em đã không giấu được sự xúc động khi được thấy lại chiếc cúp lịch sử mà anh cùng các đồng đội đã giành được 6 năm trước (2008). Anh tin tưởng tuyển Việt Nam hiện tại đang đứng trước cơ hội lớn để tái hiện lại chiến công ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura.

Tài Em phát biểu: “Tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo với đợt tập huấn dài ngày tại Nhật Bản cùng các trận giao hữu bổ ích tại TP.HCM với U.23 Bahrain hay tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

Chúng ta đang có đội bóng là sự kết hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ... và những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng được đôn lên từ tuyển Olympic. Chiến thắng trước tuyển Sinh viên Hàn Quốc cho thấy sự tiến bộ rất lớn. Tôi tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ lọt vào bán kết và hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn”.

Kết thúc buổi trưng bày tại Bình Dương, chiếc cúp AFF Cup sẽ đến Jakarta (Indonesia) vào ngày  9.11, Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 12.11, Singapore vào ngày 15.11, Bangkok (Thái Lan) vào ngày 16.11 và Manila (Philippines) vào 17.11.  Sau đó, chiếc cúp sẽ trở lại Hà Nội vào ngày 22.11.

Bảng A vòng chung kết AFF Cup 2014 sẽ khai mạc vào ngày 22.11 tới tại Hà Nội, trong khi bảng B sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 23.11. 

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A sẽ lần lượt gặp Indonesia (22.11), Lào (25.11) và Philippines (28.11). Bảng B gồm đương kim vô địch Singapore, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.